Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về trận đánh ngày 2/8/1972 tại cao điểm 407 (chiến trường Bình Trị Thiên) vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cựu chiến binh Trịnh Huy Quyền (Kim Sơn, Ninh Bình).
Tổ đài thông tin 6 người khi đó vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững liên lạc cho Thiếu tướng Hoàng Đan chỉ huy tấn công hướng Cam Lộ - Quảng Trị thì bất ngờ trúng bom B52. Hai chiến sĩ Tạ Phương Dung (sinh năm 1950, quê Phú Thọ) và Phạm Văn Hoàn (sinh năm 1953, quê Ninh Bình) hy sinh tại chỗ; hai đồng đội khác bị thương nặng.

Hạt Kiểm lâm Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã trực tiếp khảo sát thực địa tại vị trí nay thuộc phường Phong Điền và ghi nhận nhiều dấu tích chiến trường trùng khớp tuyệt đối với lời kể của cựu chiến binh.
Sáng hôm sau, nén đau thương, ông Quyền cùng đồng đội đã làm thủ tục tử sĩ, bọc tăng cẩn thận và chôn cất hai anh ngay tại hố bom của hầm chữ A. Do nhiệm vụ bảo mật khắt khe của lính thông tin thời chiến, thông tin về nơi ngã xuống của các anh gửi về gia đình sau này chỉ vỏn vẹn vài dòng trên giấy báo tử.
Không ngơi nghỉ trong hành trình tìm bác ruột – liệt sĩ Tạ Phương Dung, Trung tá Tạ Xuân Hậu, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã dành hàng chục năm lần theo những mảnh ký ức vụn vặt và lùng xới địa hình “rừng thiêng nước độc” nơi thượng nguồn sông Mỹ Chánh, sông Ô Lâu.

Bản đồ 3D mô phỏng địa hình cao điểm 407 dựa trên dữ liệu vệ tinh.
Bước ngoặt xuất hiện khi anh Hậu nhận được sự trợ giúp từ người hàng xóm Phạm Hoài Thanh – một kỹ sư công nghệ thông tin. Anh Thanh đã dựng thành công bản đồ 3D mô phỏng địa hình cao điểm 407 dựa trên dữ liệu vệ tinh.
Tấm bản đồ 3D làm rõ chi tiết quan trọng: Có tới 2 cao điểm 407 nằm cách nhau khoảng 10 km. Khi được quan sát bản đồ 3D, cựu chiến binh Trịnh Huy Quyền đã bật khóc khẳng định chính xác tọa độ chôn cất hai liệt sĩ.

Nhận được thông tin tọa độ từ bản đồ 3D, Hạt Kiểm lâm Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã trực tiếp khảo sát thực địa tại vị trí nay thuộc phường Phong Điền.
Nhận được thông tin tọa độ từ bản đồ 3D, Hạt Kiểm lâm Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã trực tiếp khảo sát thực địa tại vị trí nay thuộc phường Phong Điền và ghi nhận nhiều dấu tích chiến trường trùng khớp tuyệt đối với lời kể của cựu chiến binh.
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã lập kế hoạch phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt hai liệt sĩ Tạ Phương Dung và Phạm Văn Hoàn.

Trung tá Tạ Xuân Hậu, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội).
Trút bỏ được nỗi trăn trở, Trung tá Tạ Xuân Hậu nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi mong muốn câu chuyện này sẽ mở ra manh mối cho nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ khác từng chiến đấu và hy sinh tại cao điểm 407, để thêm nhiều Anh hùng được trở về đoàn tụ với quê hương, gia đình".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.