Hai nhóm nam thanh niên đánh nhau bằng điếu cày, vỏ chai thủy tinh, viên gạch...
Rạng sáng 22/3, tại đường An Bình (phường Kiến An, TP Hải Phòng), xảy ra vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến bằng điếu cày, vỏ chai thủy tinh, gạch đá và mũ bảo hiểm khiến 4 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h15 cùng ngày, hai nhóm nam thanh niên bất ngờ lao vào đánh nhau tại khu vực ngã ba giao giữa đường An Bình và đường Lê Duẩn. Các đối tượng sử dụng nhiều vật dụng nguy hiểm làm hung khí, gây mất an ninh trật tự khu dân cư.
Ngay trong đêm, sau khi nhận tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng – đã chỉ đạo Công an phường Kiến An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.
Đến nay, lực lượng chức năng đã triệu tập 20 đối tượng liên quan, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
Cùng với đó, Công an TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển phương tiện gây mất trật tự, nhất là trên tuyến Nguyễn Lương Bằng, qua các phường Lê Thanh Nghị, Tứ Minh.
Trong khi đó, tại TP Đà Nẵng, lực lượng Công an xã Trà Đốc cũng kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập đánh nhau.

Cụ thể, ba nhóm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS L.H.P hẹn giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Một nhóm học sinh Trường THPT B.T.M còn tự chế vật liệu nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.
Công an xã đã mời các em cùng phụ huynh lên làm việc, tổ chức răn đe, giáo dục. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hung khí như dao phóng, dao bầu, dao tự chế và ná tự chế.
Các trường hợp vi phạm đã viết cam kết không tái phạm, đồng thời được đưa vào diện quản lý, theo dõi. Công an địa phương tiếp tục phối hợp với nhà trường, gia đình tăng cường giáo dục, giám sát.
Những vụ việc trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Lực lượng công an khuyến cáo gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.