Bất chấp điều kiện thời tiết gió giông, mưa lớn, Tàu 201 kịp thời cứu một tàu cá của ngư dân bị hỏng máy đang trôi dạt trên vùng biển Quảng Ninh.
Vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 16/6, trong lúc đang tuần tra và thực hiện nhiệm vụ trên biển, kíp tàu của Tàu 201 thuộc Hải đội 7, Lữ đoàn 169 (Vùng 1 Hải quân) đã phát hiện một phương tiện có tín hiệu bất thường. Bất chấp điều kiện thời tiết dông gió và mưa lớn nguy hiểm, Tàu 201 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Tại đây, tổ công tác xác định tàu cá gặp nạn mang số hiệu QN 90290TS, do ông Cao Văn Vinh (sinh năm 1971, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng, trên tàu đang có 3 thuyền viên đang đánh bắt trên ngư trường. Do gặp sự cố hỏng máy, mất hoàn toàn khả năng cơ động dưới sóng dữ, phương tiện này đang đối mặt với nguy cơ bị lật úp bất cứ lúc nào.
Ngay sau khi áp sát tàu gặp nạn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 201 đã khẩn trương thăm hỏi, chăm sóc y tế và trấn an tinh thần các thuyền viên đang hoảng loạn. Đồng thời, các biện pháp kỹ thuật nhanh chóng được triển khai. Giữa cơn giông, tập thể tàu đã tổ chức cứu kéo thành công tàu cá QN 90290TS ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa về nơi an toàn và bàn giao lại cho các tàu bạn tiếp tục hỗ trợ khắc phục sự cố.
Bất chấp điều kiện thời tiết gió giông, mưa lớn, Tàu 201 kịp thời cứu một tàu cá của ngư dân bị hỏng máy đang trôi dạt trên vùng biển Quảng Ninh.
Hành động dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân và chạy đua với thời gian của tập thể Tàu 201 không chỉ bảo vệ vẹn toàn tính mạng, tài sản cho bà con ngư dân, mà còn một lần nữa khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc cho bà con yên tâm vươn khơi bám biển.
Chiến công thầm lặng giữa thời bình này đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, sẵn sàng chiến đấu của người lính Vùng 1 Hải quân, tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.