(Ảnh: AP)
Việc Hamas mở rộng tìm kiếm thi thể con tin ở Gaza diễn ra một ngày sau khi Ai Cập triển khai một nhóm chuyên gia để hỗ trợ thu hồi các hài cốt.
Một đoàn xe tải và thiết bị hạng nặng - bao gồm máy xúc và máy ủi - đã tiến vào miền Nam Gaza trong đêm. Đây là động thái nằm trong nỗ lực của các nhà hòa giải quốc tế nhằm củng cố lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel - hai quan chức Ai Cập giấu tên cho biết.
Theo thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian đạt được vào ngày 10/10, Hamas dự kiến sẽ trả lại tất cả hài cốt của các con tin Israel càng sớm càng tốt. Israel đã đồng ý trả lại 15 thi thể người Palestine cho mỗi hài cốt con tin được trả lại.

Phương tiện hạng nặng được sử dụng trong hoạt động dọn dẹp đống đổ nát đi qua cửa khẩu Rafah, Ai Cập đến Gaza, ngày 26/10/2025 (Ảnh: Anadolu/Getty)
Cho đến nay, Hamas đã trao trả lại 18 thi thể con tin Israel. Tuy nhiên, trong 5 ngày qua, họ vẫn chưa chuyển giao thêm bất kỳ thi thể nào. Israel đã trao trả thài cốt của 195 người Palestine.
Thủ lĩnh Hamas tại Gaza Khalil al-Hayya cho biết vào ngày 26/10 rằng lực lượng Palestine này đã bắt đầu tìm kiếm 13 thi thể con tin còn lại tại các khu vực mới ở Gaza.
Tổng thống Trump hôm 25/10 đã cảnh báo ông đang theo dõi rất chặt chẽ để đảm bảo Hamas trao trả thêm thi thể con tin trong vòng 48 giờ tới. "Một số thi thể khó tiếp cận, nhưng một số khác có thể được trao trả ngay bây giờ, và vì lý do nào đó, chúng không được trao trả" - ông viết trên mạng xã hội Truth Social.
Ông Al-Hayya - cũng là nhà đàm phán hàng đầu của Hamas - nói với một hãng truyền thông Ai Cập vào tuần trước rằng nỗ lực tìm kiếm các thi thể đã gặp phải nhiều thách thức do sự tàn phá khủng khiếp ở Gaza, khiến các hài cốt bị chôn vùi sâu dưới lòng đất.

Người dân Palestine theo dõi máy xúc và công nhân từ Ai Cập tìm kiếm thi thể con tin tại thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, ngày 26/10/2025 (Ảnh: AP)
Trong khi đó, Israel đã không kích làm 4 người bị thương ở miền Trung Gaza. Lực lượng Israel đã tấn công trại tị nạn Nuseirat ở khu vực này vào tối 25/10 (giờ địa phương) - lần thứ hai trong tuần qua.
Quân đội Israel tuyên bố nhắm mục tiêu vào các chiến binh có liên hệ với nhóm Jihad Hồi giáo Palestine - những kẻ đang lên kế hoạch tấn công quân đội Israel. Trong khi đó, lực lượng Jihad Hồi giáo - nhóm chiến binh lớn thứ hai ở Gaza - phủ nhận việc họ đang chuẩn bị tấn công.
Hamas gọi cuộc tấn công của lực lượng Tel Aviv là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cố gắng phá hoại nỗ lực chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Trump.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.