Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào cao điểm mùa khô năm 2026, trong bối cảnh dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong suy giảm, xâm nhập mặn tiếp tục gia tăng theo các đợt triều cường. Dù dự báo không khốc liệt như những năm hạn mặn lịch sử, nhưng nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt vẫn hiện hữu.
Theo các cơ quan chuyên môn, thời điểm này ranh mặn 4‰ đã và sẽ xâm nhập sâu từ khoảng 45 - 55km vào nội đồng, thậm chí tại một số hệ thống sông như Vàm Cỏ và Cái Lớn có thể lên đến 70km.
Từ đầu mùa khô đến nay, tình hình xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tuy nhiên đang có xu hướng gia tăng nhanh khi bước vào cao điểm mùa khô. Dự báo từ nay đến hết tháng 5, do lượng mưa ít, dòng chảy từ thượng nguồn tiếp tục suy giảm, nên các đợt xâm nhập mặn tăng cao vẫn sẽ xuất hiện, diễn biến phức tạp.
Thực tế ghi nhận tại nhiều địa phương, hạn mặn đã bắt đầu ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tại xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau, hơn 100 hộ dân phải đổi nước ngọt để sinh hoạt. Ở một số khu vực ven biển, nhiều diện tích lúa và hoa màu đang đối mặt nguy cơ thiếu nước cục bộ, ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của người dân.
Từ đầu mùa khô, các tỉnh, thành trong khu vực đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó. Tại tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân tỉnh này đã phát lệnh trữ nước ngọt trên toàn địa bàn, nhằm chủ động bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho Nhân dân. Người dân đã chủ động nạo vét mương vườn, xây bể xi măng, đầu tư túi nhựa, chủ động tích trữ nước ngọt để phục vụ sản xuất.
Còn tại thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã mở 37 điểm cấp nước miễn phí cho người dân tại các xã, phường ven biển tại khu vực tỉnh Sóc Trăng cũ. Tại tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, chính quyền địa phương cũng đã lên phương án sẵn sàng cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân sống ở các khu vực chịu tác động nặng nề của hạn mặn.
Cùng với việc chủ động cấp nước sinh hoạt, các địa phương đã điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước, thường xuyên cập nhật thông tin về hạn mặn để người dân chủ động sản xuất.
Ngoài ra, với hệ thống công trình thủy lợi ngày càng hoàn thiện và sự chủ động trong công tác vận hành, nguy cơ thiếu nước trên diện rộng cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên vẫn cần cảnh giác với tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số vùng ven biển và cuối nguồn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.