Công nghệ bán dẫn và AI đưa kinh tế Hàn Quốc bứt phá
Nói đến Hàn Quốc vào thời điểm này có lẽ ai cũng có thể nhắc đến 2 từ khóa then chốt gắn với "con hổ châu Á" này - đó là bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Thế mạnh từ những tên tuổi hàng đầu thế giới về chip như Samsung và SK Hynix, đã giúp xứ sở kim chi nhanh chóng bắt nhịp với cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu.
Chip nhớ băng thông cao và máy chủ AI đã góp phần quan trọng đẩy kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD/tháng trong năm nay. Chỉ riêng ngành bán dẫn đã ghi nhận lượng xuất khẩu gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự bứt phá của xuất khẩu cũng như sức mạnh vững chắc của các đầu tàu là những tập đoàn công nghệ, đã góp phần đưa tăng trưởng GDP quý II của Hàn Quốc lên tới 3,7% - vượt mọi kỳ vọng bất chấp những khó khăn từ xung đột Trung Đông với xứ sở kim chi. Dự báo tăng trưởng cho cả năm cũng đã được nâng lên mức 3,2% - con số cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
Hàn Quốc giải bài toán nhân lực bằng tự động hóa
Không chỉ mang lại thành tích xuất khẩu kỷ lục, thế mạnh công nghệ AI cũng đang dần được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất và dịch vụ, góp phần giúp nền kinh tế Hàn Quốc giải quyết bài toán nhân lực trong bối cảnh tỷ lệ sinh của nước này xuống thấp kỷ lục và già hóa dân số tăng tốc.

Mô hình "cửa hàng không người phục vụ" từ cà phê, quán ăn cho tới tiệm tạp hóa mở cửa 24/7 đang bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều thành phố lớn.
Hiện đã có khoảng 9.000 cơ sở trên toàn quốc. Nhờ sử dụng cánh tay robot và hệ thống giao diện điện tử cho phép khách hàng tự chọn hàng và thanh toán, các chủ cơ sở kinh doanh có thể giảm bớt lo ngại khó khăn khi tuyển người, cũng như giảm gánh nặng quản lý nhân sự.
Một số đơn vị kinh doanh ứng dụng robot rộng rãi đã ghi nhận biên lợi nhuận tăng mạnh lên hơn 40% so với mức thông thường là từ 10-15%.
Ông Kim Dong-Jin - Giám đốc điều hành Chuỗi cà phê tự động Lounge X cho biết: "AI hiện đang học toàn bộ cách thức chúng tôi giao tiếp với khách hàng và sẽ sớm có khả năng tự giao tiếp độc lập. Cảm biến thị giác có thể nhận diện những khách quen ghé quán nhiều lần trong ngày để tự động chào đón và gửi tặng các phần quà. Trong tương lai, AI hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò của một chủ cửa hàng thực thụ".
Hàn Quốc thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Ngay cả với sự phát triển bùng nổ hiện nay, giới chức Hàn Quốc cũng đang cho thấy, nước này không muốn hoàn toàn "đánh cược" tương lai vào cơn sốt AI và bán dẫn, mà cần phải chuẩn bị cho những trụ cột phát triển tiếp theo - như phát biểu gần đây của Tổng thống Lee Jae Myung.
Để hiện thực hóa tầm nhìn này, tháng 7, Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch thành lập một quỹ mang tên "Quỹ Chuẩn bị Tương lai". Tận dụng nguồn thu thuế kỷ lục nhờ vào doanh thu chip bán dẫn nội địa, quỹ này sẽ hướng tới tài trợ cho 3 siêu dự án quốc gia về bán dẫn, trung tâm dữ liệu và ứng dụng AI vật lý như robot, trong một chiến lược phát triển lên tới 30 năm.
Bên cạnh đó là dự án SEED nhằm nuôi dưỡng 7 lĩnh vực tiên tiến, bao gồm những công nghệ mũi nhọn như lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ SMR và điện toán lượng tử với mục tiêu thương mại hóa máy tính lượng tử trong vòng 3 năm tới.
K-pop và động lực mới từ công nghệ cao
Từ nền tảng chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao được kỳ vọng tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa những ngành công nghiệp truyền thống sẽ mất đi vai trò. Trong đó, công nghiệp văn hóa với làn sóng Hallyu và K-pop đang trở thành một động lực quan trọng, đồng thời có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ công nghệ mới.
Chỉ trong năm ngoái, lĩnh vực công nghiệp văn hóa Hàn Quốc tạo ra doanh thu khoảng 115 tỷ USD và hơn 690.000 việc làm, cao hơn tổng số nhân sự của Samsung và SK Hynix cộng lại.
Điểm chung giữa ngôi sao K-pop G-Dragon và những robot hình người tưởng như không liên quan lại nằm ở Galaxy Corporation - một cái tên còn khá mới trong ngành giải trí Hàn Quốc. Công ty này không chỉ quản lý các nghệ sĩ hàng đầu mà còn tiên phong kết hợp AI, robot hình người và nội dung giải trí để tạo ra những tài sản trí tuệ mới.

Là một trong những tên tuổi đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào giải trí, Galaxy Corporation đang tìm cách tái định hình hệ thống đào tạo thần tượng truyền thống, kết hợp các nhân vật AI và robot hình người kích thước thật để tạo ra các tài sản trí tuệ hoàn toàn mới.
Ông Choi Yong-Ho - Giám đốc điều hành Công ty giải trí Galaxy Corporation cho biết: "Robot có thể học mọi thứ cùng một lúc và biểu diễn ngay lập tức cho khán giả, trong khi con người mất một đến hai tháng. Chúng tôi có thể cho một thực tập sinh robot ra mắt ngay tại New York mà không cần mất từ 3 đến 10 năm đào tạo".
Bên cạnh các công việc truyền thống như quản lý các ngôi sao hàng đầu, Galaxy cũng vừa khai trương công viên chủ đề robot quy mô lớn tại Seoul, hợp tác phần cứng cùng hãng robot hình người Unitree, cho phép khách tham quan tương tác với khoảng 50 loại robot khác nhau.
Hãng cũng đang có kế hoạch mở rộng mạng lưới công viên chủ đề robot ra thị trường nước ngoài, và tổ chức tour lưu diễn riêng cho các "robot thần tượng" từ năm sau. Tuy nhiên, việc đưa AI vật lý ra đời thực cũng đặt ra những yêu cầu quan trọng về hành lang pháp lý mà hãng muốn các chính phủ sớm giải quyết.
Ông Choi Yong-Ho - Giám đốc điều hành Công ty giải trí Galaxy Corporation cho hay: "AI đã trở thành một phần của cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn chưa có các hướng dẫn toàn cầu bắt kịp tốc độ phát triển của nó. Chúng ta cần sớm thiết lập quy chuẩn quốc tế để đảm bảo robot không gây hại cho đời sống con người".
Tiềm năng lớn cũng những bước phát triển ấn tượng thời gian gần đây đã giúp Galaxy được giới đầu tư săn đón và hãng đang chuẩn bị IPO kép tại cả sàn Seoul và thị trường Mỹ.
Quan trọng hơn, những hoạt động mới mẻ của công ty này đang định hình xu hướng mới của ngành giải trí nói riêng và nền kinh tế Hàn Quốc nói chung, tích hợp công nghệ tương lai vào chính những tài nguyên sẵn có để tiếp tục củng cố vị thế toàn cầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.