Hàn Quốc đặt mục tiêu xuất khẩu 16 tỷ USD thực phẩm
Lĩnh vực này đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới cho xuất khẩu nhờ sự phổ biến toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc. Nếu đạt được mục tiêu này, kim ngạch xuất khẩu thực phẩm của Hàn Quốc sẽ tăng 17,5% so với năm trước - mức cao nhất trong lịch sử xuất khẩu của ngành nông nghiệp và thực phẩm nước này.
Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc Song Mi Ryung cho biết mặc dù môi trường thương mại không thuận lợi, chẳng hạn như các biện pháp thuế quan và phi thuế quan, năm ngoái Hàn Quốc đã đạt mức xuất khẩu cao kỷ lục trong lĩnh vực thực phẩm, nhờ vào sự phổ biến của thực phẩm Hàn Quốc.
Theo bà Song Mi Ryung, Chính phủ Hàn Quốc đã đặt mục tiêu xuất khẩu 16 tỷ USD cho lĩnh vực “K-Food Plus” trong năm 2026. Bà Song cũng cam kết hỗ trợ các công ty thực phẩm Hàn Quốc mở rộng sự hiện diện toàn cầu, bao gồm cả các chiến lược xuất khẩu phù hợp với từng khu vực khác nhau.
Về các vấn đề thương mại với Mỹ, bà Song cho biết, chính phủ mới thành lập một Uỷ ban trợ giúp chuyên trách liên lạc với chính quyền của Tổng thống Trump về các thủ tục vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) đối với hàng nhập khẩu nông sản. Uỷ ban này trực thuộc Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc, sẽ giúp tăng cường liên lạc giữa hai nước để đẩy nhanh các thủ tục cần thiết cho việc xuất khẩu nông sản của Hàn Quốc sang Mỹ.
Theo Bộ trưởng Song, không có cuộc thảo luận nào về việc mở cửa thêm thị trường nông sản của Hàn Quốc, một vấn đề được cho là đã được nêu ra trong các cuộc đàm phán thuế quan giữa hai nước năm ngoái. Thỏa thuận thương mại song phương đạt được hồi tháng 10 năm ngoái, sau các cuộc đàm phán đó không bao gồm bất kỳ điều khoản nào liên quan đến việc tiếp cận rộng rãi hơn thị trường nông sản và chăn nuôi của Hàn Quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.