Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên dù bị chỉ trích về thỏa thuận tàu ngầm

An Khê (Theo Yonhap)

18/11/2025 14:43 GMT+7

VTV.vn - Ngày 18/11, Triều Tiên lên tiếng phản đối mạnh mẽ thỏa thuận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc được công bố tuần trước về việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Lee Jae Myung (phải) bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Gyeongju, Hàn Quốc ngày 29/10/2025 (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Lee Jae Myung (phải) bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Gyeongju, Hàn Quốc ngày 29/10/2025 (Ảnh: Yonhap)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trong bài xã luận nêu rõ các văn kiện vừa được công bố "cho thấy liên minh Mỹ - Hàn sẽ nguy hiểm hơn" và cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có biện pháp đáp trả phù hợp trước tình hình mới.

Theo KCNA, việc Mỹ chấp thuận cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là diễn biến nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn tới "hiện tượng domino hạt nhân" tại châu Á - Thái Bình Dương, làm cho việc kiểm soát hạt nhân trên toàn cầu trở nên bất khả thi. Cơ quan này nhận định đây là bước đi mang tính "tự vũ khí hóa hạt nhân", có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực.

Triều Tiên đồng thời chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vẫn giữ lập trường phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng, cáo buộc Washington tìm cách mở rộng ảnh hưởng và kiểm soát cán cân an ninh khu vực. Việc Mỹ ủng hộ Hàn Quốc phát triển năng lực làm giàu uranium và tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng bị Triều Tiên lên án là "đặt bàn đạp" để Seoul trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân bán phần.

Trước đó, ngày 14/11, Washington và Seoul công bố chi tiết thỏa thuận thương mại - an ninh, trong đó Mỹ chấp thuận cho Hàn Quốc tự chế tạo tàu ngầm hạt nhân và hỗ trợ nước này mở rộng năng lực hạt nhân dân sự. Giới quan sát đánh giá thỏa thuận là bước tiến lớn trong chính sách an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc cho biết tàu ngầm hạt nhân dự kiến sẽ được đóng tại Hàn Quốc. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng các tàu này được đóng tại một nhà máy đóng tàu do Hàn Quốc sở hữu ở Philadelphia.

Ông Doo Jin-ho, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Hàn Quốc, nhận định việc sở hữu tàu ngầm hạt nhân không phải là bước ngoặt, song sẽ tăng cường đáng kể năng lực răn đe Triều Tiên.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên dù bị chỉ trích về thỏa thuận tàu ngầm - Ảnh 1.

Bức ảnh do Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cung cấp vào ngày 23/12/2024, cho thấy binh lính Triều Tiên đang lắp đặt dây thép gai gần biên giới (Ảnh: Yonhap)

Căng thẳng leo thang trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn chưa phản hồi đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc gặp thượng đỉnh nhằm khôi phục đối thoại. Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên "để ngỏ đàm phán" nếu Mỹ không yêu cầu phi hạt nhân hóa như điều kiện tiên quyết.

Mặc dù vậy, Hàn Quốc ngày 17/11 đã đề xuất tổ chức đối thoại quân sự liên Triều nhằm thảo luận các biện pháp xác định rõ ràng lại Đường ranh giới quân sự (MDL), sau khi một số binh sĩ Triều Tiên tạm thời vượt qua đường ranh giới trong lúc làm nhiệm vụ gần biên giới. Seoul bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng "phản hồi tích cực và nhanh chóng", nhấn mạnh mục tiêu giảm căng thẳng và khôi phục lòng tin quân sự.

Ngày 18/11, Phủ Tổng thống Hàn Quốc tái khẳng định nước này "không có ý đồ thù địch với Triều Tiên", khẳng định hợp tác an ninh với Mỹ nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và đóng góp cho hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, khả năng đối thoại vẫn chưa rõ ràng, khi Triều Tiên tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ các thỏa thuận Mỹ - Hàn và chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với những đề nghị nối lại đàm phán của Washington và Seoul.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.