Hàn Quốc kỷ luật hàng trăm quân nhân liên quan đến vụ thiết quân luật

An Khê (Theo Yonhap, Chosun)

19/12/2025 06:21 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Hàn Quốc (CIS) đang triển khai các biện pháp kỷ luật đối với những nhân sự liên quan đến vụ ban bố thiết quân luật khẩn cấp ngày 3/12/2024.

Một số cựu tướng lĩnh Hàn Quốc bị xem xét kỷ luật do liên quan đến vụ thiết quân luật (Ảnh: Yonhap)

Một số cựu tướng lĩnh Hàn Quốc bị xem xét kỷ luật do liên quan đến vụ thiết quân luật (Ảnh: Yonhap)

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Bit-na cho biết toàn bộ sĩ quan từ cấp Trung tá trở lên và công chức bậc 4 có liên quan đến thiết quân luật đã bị giải ngũ hoặc điều chuyển công tác, đồng thời một số lượng lớn quân nhân khác bị buộc điều động sang vị trí mới. Đợt đánh giá ban đầu nhắm tới khoảng 400 người, trong đó có 181 trường hợp trực tiếp liên quan đến việc triển khai thiết quân luật.

Theo bà Jeong Bit-na, 31 quân nhân và công chức liên quan đến sự kiện này - bao gồm 29 sĩ quan từ cấp Trung tá trở lên - đã bị tước bỏ chuyên môn phản gián và chuyển về các binh chủng khác. Ngoài ra, 150 quân nhân cấp dưới cấp Thiếu tá không bị giải ngũ sẽ phải trải qua các đợt điều chuyển bắt buộc, từ vị trí điều tra sang các công việc hành chính như soạn thảo báo cáo, được cho là sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng thăng tiến và sự nghiệp quân sự.

Nguồn tin quân đội cho biết, các biện pháp trên được CIS tiến hành theo chỉ đạo của quyền Tư lệnh CIS Pyeon Mu-sam, với mục tiêu "đổi mới nguồn nhân lực". Đáng chú ý, quá trình đánh giá năng lực thực thi nhiệm vụ và xử lý nhân sự này do CIS tự tiến hành, không thông qua Bộ Quốc phòng.

Hàn Quốc kỷ luật hàng trăm quân nhân liên quan đến vụ thiết quân luật - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol xuất hiện tại phiên tòa ở Seoul ngày 18/12/2025 (Ảnh: Yonhap)

Tuy nhiên, các biện pháp kỷ luật đang làm dấy lên tranh luận trong nội bộ quân đội. Một số ý kiến cho rằng việc xử lý nhân sự của CIS mâu thuẫn với nguyên tắc "thưởng công, phạt tội" mà chính phủ hiện nay và Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back nhiều lần nhấn mạnh. Theo các nguồn tin, trong thời gian triển khai thiết quân luật, một số tổ bắt giữ của CIS đã cố tình trì hoãn nhiệm vụ, trong đó có việc dừng lại tại trạm nghỉ Wirye để ăn mì ly, nhằm kéo dài thời gian hành quân. Mặc dù chính phủ Hàn Quốc đã trao huân chương cho những lực lượng được đánh giá là bảo vệ giá trị Hiến pháp trong sự kiện này, toàn bộ nhân sự CIS liên quan đến hành vi trì hoãn đều bị xử lý kỷ luật.

Ngày 18/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ triệu tập Ủy ban kỷ luật để xem xét trách nhiệm của 8 tướng lĩnh liên quan đến nỗ lực thiết quân luật không thành của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Chung Binna cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc tổng thể tiến trình điều tra, xét xử và yêu cầu ổn định bộ máy chỉ huy quân đội.

Cũng trong ngày 18/12, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã xin lỗi các chỉ huy quân đội đang bị xét xử, cho rằng họ chỉ làm theo mệnh lệnh của ông. Ông khẳng định việc ban bố thiết quân luật chỉ nhằm "gióng lên hồi chuông cảnh báo" về tình hình đất nước và không có ý định kéo dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.