Hàn Quốc lo ngại tình trạng ma túy tấn công giới trẻ

VTV.vn - Số thanh thiếu niên bị bắt giữ do các hành vi liên quan đến ma túy tại Hàn Quốc đang có dấu hiệu gia tăng.

(Ảnh minh họa: AI)

(Ảnh minh họa: AI)

Tại Hàn Quốc, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, con số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về ma túy đã tương đương gần 80% tổng số trường hợp của cả năm 2025, làm gia tăng quan ngại về sự xâm nhập của ma túy vào giới trẻ nước này. Cụ thể, theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc được công bố ngày 7/10, từ tháng 1-7/2026, cảnh sát nước này đã bắt giữ 370 thanh thiếu niên vì các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, bằng 78,7% tổng số 470 trường hợp được ghi nhận trong cả năm 2025.

Số liệu trên được công bố bởi nghị sĩ Kim Jun-hyuk thuộc đảng Dân chủ cầm quyền, cho thấy tình hình vi phạm pháp luật về ma túy trong nhóm tuổi trẻ tiếp tục là vấn đề đáng quan tâm tại Hàn Quốc. Thống kê trong những năm gần đây cho thấy số thanh thiếu niên bị bắt vì ma túy có nhiều biến động. Năm 2021, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 309 trường hợp, sau đó giảm xuống 294 trường hợp vào năm 2022. Tuy nhiên, con số này tăng mạnh lên 1.066 trường hợp vào năm 2023, trước khi giảm xuống 442 trường hợp năm 2024 và tăng trở lại lên 470 trường hợp trong năm 2025.

Xu hướng đáng chú ý cũng xuất hiện trong nhóm học sinh, sinh viên. Tính đến hết tháng 7 năm nay, 295 học sinh, sinh viên đã bị bắt vì các hành vi liên quan đến ma túy, tương đương 63% tổng số 468 trường hợp của cả năm 2025.

Trong khi đó, tổng số người bị cảnh sát bắt giữ vì các hành vi liên quan đến ma túy trên toàn Hàn Quốc tăng từ 10.626 người năm 2021 lên 12.387 người năm 2022 và 17.817 người năm 2023. Con số này sau đó giảm xuống 13.512 người năm 2024 và 13.353 người năm 2025. Trong 7 tháng đầu năm 2026, cảnh sát đã bắt giữ 8.426 người.

Các số liệu cho thấy sau giai đoạn tăng mạnh vào năm 2023, tổng số trường hợp bị bắt trên toàn quốc đã giảm trong hai năm tiếp theo. Tuy nhiên, số thanh thiếu niên bị bắt lại tăng từ 442 trường hợp năm 2024 lên 470 trường hợp năm 2025 và đã đạt 370 trường hợp chỉ trong 7 tháng đầu năm nay.

Bên cạnh số liệu của cảnh sát, vấn đề ma túy trong giới trẻ cũng đang thu hút sự quan tâm tại Hàn Quốc do phương thức tiếp cận các chất bị kiểm soát ngày càng đa dạng. Theo tờ Chosun Ilbo, các loại dược phẩm có chứa chất ma túy được quảng bá dưới dạng thuốc hỗ trợ học tập hoặc thuốc giảm cân, cũng như ma túy đá, có thể được giao dịch thông qua các ứng dụng nhắn tin như Telegram hoặc mua trực tiếp từ nước ngoài. Điều này làm gia tăng lo ngại về khả năng thanh thiếu niên Hàn Quốc tiếp cận ma túy và các loại dược phẩm bị kiểm soát.

Tờ báo này dẫn số liệu theo phạm vi thống kê rộng hơn cho biết số người vi phạm pháp luật về ma túy tại Hàn Quốc đạt 27.611 người năm 2023, 23.022 người năm 2024 và 23.403 người năm 2025, duy trì trên 20.000 người trong ba năm liên tiếp. Hơn 60% số trường hợp thuộc nhóm từ thanh thiếu niên đến những người ở độ tuổi 30.

Trước thực trạng này, các chuyên gia tại Hàn Quốc cho rằng chính sách đối phó với ma túy cần đồng thời tập trung vào trấn áp nguồn cung và điều trị tình trạng nghiện. Theo cách tiếp cận được các chuyên gia đề xuất, những người cung cấp và phân phối ma túy cần bị xử lý nghiêm. Hoạt động hợp tác quốc tế cũng cần được sử dụng để truy bắt những đối tượng cầm đầu các đường dây ma túy hoạt động ở nước ngoài và thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp.

Trong khi đó, đối với những người chỉ sử dụng ma túy, các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của điều trị và phục hồi. Quan điểm được đưa ra là nếu người nghiện liên tục phải vào cơ sở giam giữ mà không được điều trị đầy đủ, họ có nguy cơ rơi vào khó khăn kinh tế và thậm chí tham gia phân phối ma túy, khiến vòng luẩn quẩn tiếp tục kéo dài.

Tuy nhiên, năng lực điều trị nghiện ma túy tại Hàn Quốc hiện được đánh giá là còn hạn chế. Theo Chosun Ilbo, trên toàn quốc chỉ có khoảng 4-5 bác sĩ chuyên về điều trị nghiện ma túy và 341 giường chuyên biệt phục vụ công tác điều trị.

Trong giới pháp lý cũng xuất hiện đề xuất thành lập một cơ quan chuyên trách về ma túy tương tự Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), nhằm thống nhất các chức năng hiện được phân bổ cho nhiều cơ quan như viện công tố, cảnh sát, Cơ quan Tình báo Quốc gia, hải quan và lực lượng bảo vệ bờ biển. Theo đề xuất, một cơ quan như vậy có thể đóng vai trò đầu mối trong điều tra quốc tế cũng như công tác điều trị và phục hồi. Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án thành lập cơ quan này.

Cùng với tăng cường điều tra và điều trị, các ý kiến tại Hàn Quốc cũng kêu gọi đẩy mạnh giáo dục phòng chống ma túy từ cấp tiểu học, tương tự các chương trình phòng chống hút thuốc. Mục tiêu là giúp trẻ em hình thành nhận thức về nguy cơ của ma túy từ sớm. Những số liệu mới nhất của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho thấy thanh thiếu niên tiếp tục là nhóm cần được chú ý trong các chính sách phòng chống ma túy tại Hàn Quốc. 

Việc 370 trường hợp đã bị bắt chỉ trong 7 tháng đầu năm, tương đương 78,7% con số của cả năm trước, cho thấy yêu cầu tăng cường phòng ngừa, kiểm soát khả năng tiếp cận ma túy, đồng thời củng cố hệ thống điều trị và phục hồi cho người sử dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.