Hàn Quốc, Mỹ nhất trí theo đuổi hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân

Quỳnh Chi (Theo Yonhap)

25/12/2025 16:44 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc, Mỹ đã nhất trí theo đuổi một thỏa thuận riêng về hợp tác trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân, các cuộc đàm phán dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2026.

Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac báo cáo về chuyến thăm Mỹ, Canada và Nhật Bản trong cuộc họp báo tại Phủ Tổng thống ở Seoul, ngày 24/12/2025 (Ảnh: Yonhap)

Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac báo cáo về chuyến thăm Mỹ, Canada và Nhật Bản trong cuộc họp báo tại Phủ Tổng thống ở Seoul, ngày 24/12/2025 (Ảnh: Yonhap)

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac đưa ra thông tin về hiệp định hợp tác Hàn Quốc - Mỹ trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân sau chuyến thăm kéo dài 1 tuần tới Mỹ, Canada và Nhật Bản. Ông đã có các cuộc gặp với Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright trong thời gian ông ở Washington.

Theo ông Wi Sung-lac, hai bên đã tiến hành những cuộc tham vấn thực tiễn và chuyên sâu về các thỏa thuận an ninh được nêu trong bản thông tin chung được công bố vào tháng 11. Trước đó, vào cuối tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump dã có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju.

"Chúng tôi cùng chia sẻ quan điểm rằng một thỏa thuận riêng về hợp tác trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân là cần thiết, đồng thời nhất trí tiến hành các cuộc thảo luận" - ông Wi Sung-lac nói với các phóng viên. 

Mặc dù Điều 91 của Đạo luật Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ cấm chuyển giao vật liệu hạt nhân cho mục đích quân sự, ông Wi Sung-lac thông tin Seoul đang tìm kiếm sự ngoại lệ hoặc miễn trừ từ phía Mỹ. Biện pháp được đưa ra là hai bên ký một thỏa thuận riêng về tàu ngầm hạt nhân, cho phép Tổng thống Mỹ ủy quyền cho các hoạt động chuyển giao này.

Hàn Quốc, Mỹ nhất trí theo đuổi hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân  - Ảnh 1.

Ông Wi Sung-lac phát biểu trong cuộc họp báo tại Phủ Tổng thống Cheong Wa Dae ở Seoul, ngày 24/12/2025 (Ảnh: Yonhap)

Australia cũng đã có cách tiếp cận tương tự, theo đó ký một hiệp ước riêng với Mỹ cho chương trình tàu ngầm hạt nhân của nước này theo khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh AUKUS.

Trong các cuộc thảo luận về làm giàu urani và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, ông Wi Sung-lac cho biết ông đã tái khẳng định cam kết của Seoul đối với việc không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc có kế hoạch đảm bảo nguồn urani làm giàu thấp ở mức dưới 20% để làm nhiên liệu cho các tàu ngầm hạt nhân. Ông Wi Sung-lac nhấn mạnh urani làm giàu cao không nằm trong diện xem xét của Seoul.

Một phái đoàn cấp làm việc của Mỹ dự kiến sẽ đến thăm Hàn Quốc vào đầu năm 2026 để tham vấn về việc thực hiện các thỏa thuận được nêu trong bản thông tin chung.

Theo thỏa thuận hạt nhân song phương với Mỹ, Hàn Quốc phần lớn bị cấm làm giàu urani trong nước và phải nhập khẩu toàn bộ urani làm giàu thấp.

Cho rằng vấn đề cung cấp urani cần có sự hợp tác chiến lược, đại diện của Hàn Quốc nói thêm rằng Seoul và Washington đã nhất trí đẩy nhanh các cuộc thảo luận và xem xét tiến độ thông qua các cuộc họp cấp cao vào năm 2026.

Trong chuyến thăm Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc cũng trao đổi quan điểm về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và tìm cách nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ với Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.