Hàn Quốc thành lập các trung tâm sản xuất chip

VTV.vn - Theo kế hoạch, Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi năng lực sản xuất chip nhớ trong 5 năm tới.

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP

Sau khi công bố kế hoạch đầu tư hơn 576 tỷ USD nhằm củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của ngành bán dẫn, Chính phủ Hàn Quốc và các nhà sản xuất chip đã ký thỏa thuận phát triển các trung tâm sản xuất bán dẫn ở khu vực Tây Nam nước này.

Theo kế hoạch, Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi năng lực sản xuất chip nhớ trong 5 năm tới. Hai tập đoàn Samsung Electronics và SK Hynix cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy tại cụm công nghiệp bán dẫn Yongin, đồng thời cam kết đầu tư tổng cộng khoảng 2.070 tỷ USD vào các dự án mới và hiện có.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo tiếp tục tăng mạnh trên toàn cầu.

Tại Hội nghị toàn quốc về tầm nhìn phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến khu vực Tây Nam, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh khu vực này sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế Hàn Quốc thông qua phát triển các ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo.

Chính phủ kỳ vọng việc hình thành cực công nghiệp mới sẽ góp phần thúc đẩy phát triển cân bằng giữa vùng thủ đô và các địa phương, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bán dẫn Hàn Quốc trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt.

Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung đã thị sát các địa điểm quy hoạch khu công nghiệp bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và các dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực Tây Nam nhằm kiểm tra tiến độ chuẩn bị hạ tầng cho các dự án trọng điểm.

Ngày 29/6, Tổng thống Lee Jae Myung cũng công bố kế hoạch đầu tư hơn 576 tỷ USD nhằm đưa South Korea trở thành trung tâm toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn. Đây được xem là bước đi táo bạo nhất nhằm củng cố vị thế công nghệ, đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Chính phủ Hàn Quốc xác định bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu là "3 trụ cột" cho bước nhảy vọt công nghệ trong thập kỷ tới. Kế hoạch cũng nhằm giảm áp lực hạ tầng tại các trung tâm hiện hữu như Seoul, đồng thời kích thích tăng trưởng tại các địa phương.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.