Hàn Quốc thông báo tăng tuyển dụng lao động thời vụ nước ngoài

An Khê (Theo Korea Herald)

26/12/2025 21:37 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo sẽ nâng hạn ngạch tiếp nhận lao động thời vụ nước ngoài trong năm 2026 lên 109.100 người, tăng 14% so với năm 2025.

(Ảnh: Yonhap)

(Ảnh: Yonhap)

Đây là mức cao nhất kể từ khi nước này triển khai Chương trình Lao động Thời vụ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ngày càng nghiêm trọng do dân số suy giảm và già hóa nhanh.

Theo kế hoạch, trong tổng số 109.100 lao động thời vụ, 94.100 lao động nước ngoài sẽ được tuyển dụng trực tiếp thông qua chính quyền địa phương, phục vụ khoảng 28.000 chủ sử dụng lao động, cùng với 15.000 chỉ tiêu dự phòng linh hoạt để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát sinh theo mùa vụ.

Quyết định này là kết quả thống nhất giữa Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn và Bộ Đại dương và Nghề cá Hàn Quốc, trong đó nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Chương trình Lao động Thời vụ trong việc giải quyết tình trạng thiếu nhân lực định kỳ tại các vùng nông thôn và ven biển.

Hàn Quốc thông báo tăng tuyển dụng lao động thời vụ nước ngoài- Ảnh 1.

(Ảnh: Yonhap)

Chương trình cho phép lao động nước ngoài làm việc trong thời gian ngắn vào các mùa cao điểm sản xuất nông nghiệp và đánh bắt thủy sản. Theo quy định hiện hành, mỗi hộ gia đình được tuyển tối đa 5 lao động thời vụ, mỗi chủ sử dụng lao động tối đa 9 người. Đối với người nhập cư theo diện kết hôn, số lượng thân nhân được bảo lãnh làm việc sẽ bị giảm từ 20 xuống còn 10 người kể từ năm 2026, nhằm tăng cường quản lý và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết việc phân bổ lao động theo từng địa phương sẽ do một cơ chế tham vấn liên ngành quyết định, dựa trên các tiêu chí như năng lực quản lý, nhu cầu thực tế và biện pháp phòng ngừa vi phạm quyền con người. Số lượng lao động được phân bổ cho từng nửa đầu và cuối năm sẽ được công bố trong các quyết định định kỳ trước mùa xuân và mùa thu.

Đáng chú ý, hạn ngạch lao động thời vụ năm 2026 đã vượt qua số lượng thị thực E-9 dành cho lao động phổ thông dài hạn, vốn đã bị cắt giảm một nửa trong 2 năm qua do nhu cầu suy giảm.

Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc đang đẩy mạnh nhiều chính sách thu hút lao động nhập cư ở cả cấp trung ương và địa phương. Theo báo cáo công bố hồi tháng 10, tính đến tháng 11/2024, Hàn Quốc có 2,58 triệu người có nguồn gốc nhập cư, chiếm khoảng 5% dân số, mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê vào năm 2006.

Giới chức Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách để vừa đáp ứng nhu cầu lao động, vừa bảo đảm môi trường làm việc an toàn và bền vững cho người lao động nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.