Toàn cảnh của đảo Dokdo. (Ảnh: Văn phòng Quản lý đảo Dokdo)
Phía Hàn Quốc cho biết động thái - diễn ra hôm 15/7 - nhằm phản ứng trước việc Nhật Bản tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với quần đảo được gọi là Dokdo - theo tiếng Hàn và Takeshima - theo tiếng Nhật trong Sách Trắng Quốc phòng công bố gần đây. Quần đảo này nằm giữa biển Nhật Bản, mà phía Hàn Quốc gọi là biển Đông, tọa lạc ở vị trí gần như trung điểm giữa hai quốc gia.
Trong tuyên bố chính thức, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ông Lee Kwang-seok, Cục trưởng Cục Các vấn đề quốc tế, đã triệu tập Tùy viên quốc phòng Nhật Bản để trao công hàm phản đối. Tại cuộc gặp, ông Lee yêu cầu Tokyo phải ngay lập tức xóa bỏ các tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo khỏi văn bản chính thức.
Ông Lee cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Hàn Quốc "sẽ kiên quyết đáp trả mọi hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ" đối với quần đảo này.

(Ảnh: AFP)
Trong nhiều thập kỷ qua, Nhật Bản đều đưa nội dung tuyên bố chủ quyền với quần đảo Dokdo/Takeshima vào các báo cáo quốc phòng thường niên của mình, khiến Hàn Quốc liên tục lên tiếng phản đối.
Hiện tại, Dokdo đang nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Hàn Quốc, với một lực lượng tuần duyên nhỏ đồn trú thường trực trên đảo. Chính phủ Seoul nhiều lần khẳng định chủ quyền lịch sử, pháp lý rõ ràng và không thể tranh cãi đối với quần đảo này.
Trong một diễn biến liên quan, quân đội Hàn Quốc ngày 17/7 cho biết đã tiến hành một cuộc tập trận tại khu vực quần đảo Dokdo. Dù có cùng quy mô và mục đích với các cuộc tập trận trước đây, tuy nhiên, cuộc tập trận lần này thiếu vắng sự tham gia của lực lượng không quân và các đơn vị bay chiến đấu thuộc hải quân Hàn Quốc, đồng thời, khoa mục đổ bộ lên đảo cũng không được tiến hành.
Vấn đề chủ quyền Dokdo/Takeshima từ lâu đã là điểm nóng trong quan hệ Hàn - Nhật, thường xuyên gây căng thẳng ngoại giao, bất chấp những nỗ lực cải thiện hợp tác giữa hai quốc gia đồng minh của Mỹ trong các vấn đề khu vực, đặc biệt là an ninh bán đảo Triều Tiên.
Trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đang đứng trước nhiều thách thức địa chính trị, giới quan sát cho rằng những tranh cãi dai dẳng như vấn đề Dokdo có thể cản trở nỗ lực xây dựng lòng tin và hợp tác giữa Seoul và Tokyo trong các vấn đề an ninh và kinh tế chiến lược.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.