Hàng chục nghìn người biểu tình tại trung tâm thủ đô của CH Czech

An Khê (Theo AP, Reuters)

02/02/2026 21:23 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/2, hàng chục nghìn người dân đã tập trung tại Quảng trường Phố Cổ ở thủ đô Praha trong bối cảnh nội các chính phủ đang tranh cãi gay gắt.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Theo ban tổ chức, khoảng 80.000 - 90.000 người đã tham gia cuộc biểu tình, trong khi cảnh sát không đưa ra con số chính thức. Nhiều người mang theo quốc kỳ Czech, cờ Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine, thể hiện sự ủng hộ đối với lập trường chính trị của Tổng thống Petr Pavel. Phong trào xã hội độc lập "Million Moments for Democracy" (Triệu khoảnh khắc vì dân chủ) nhận định rằng việc gây sức ép đối với chính phủ là "không thể chấp nhận trong một nền văn hóa dân chủ".

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pavel gửi lời cảm ơn tới những người biểu tình, khẳng định ông trân trọng những công dân "sẵn sàng đứng lên vì sự tử tế, sự thật, tinh thần đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau". Ông nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người dân đối với tình hình đất nước và các giá trị nền tảng của nền dân chủ.

Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng xuất phát từ việc Tổng thống Pavel kiên quyết từ chối bổ nhiệm ông Filip Turek làm Bộ trưởng Môi trường. Ông Turek là ứng cử viên do đảng Motorists for Themselves - một thành viên trong liên minh cầm quyền bảo thủ - đề cử, song đã vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến các phát ngôn và hành vi gây tranh cãi trong quá khứ.

Hàng chục nghìn người biểu tình tại trung tâm thủ đô của CH Czech- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Tuần trước, Tổng thống Pavel công khai các tin nhắn mà ông cho là bằng chứng cho hành vi "tống tiền chính trị" từ Ngoại trưởng Petr Macinka, người hiện kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Môi trường. Trong các tin nhắn này, ông Macinka được cho là đã đe dọa sẽ gây ra những hệ quả nghiêm trọng nếu Tổng thống tiếp tục không phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Turek. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Macinka cho rằng đây chỉ là một phần của đàm phán chính trị thông thường và nhấn mạnh chính trị là lĩnh vực đòi hỏi sự cứng rắn và khả năng chịu áp lực cao.

Tổng thống Pavel, người có quyền phủ quyết đối với các đề cử bộ trưởng, cho rằng những hành động và phát ngôn của ông Turek làm dấy lên nghi ngờ về sự trung thành đối với các giá trị được quy định trong Hiến pháp. Trước đó, ông Turek từng bị truyền thông chỉ trích vì các bài đăng bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính, cũng như cáo buộc sử dụng biểu tượng phát xít. Dù đã lên tiếng xin lỗi một phần và bác bỏ cáo buộc cực đoan, tranh cãi xung quanh nhân vật này vẫn chưa lắng xuống.

Cuộc đối đầu hiện nay diễn ra trong bối cảnh chính phủ mới của Thủ tướng Andrej Babis vừa được thành lập sau cuộc bầu cử tháng 10/2025, với chương trình nghị sự gây nhiều tranh luận, trong đó có định hướng giảm ủng hộ Ukraine và hoài nghi một số chính sách của EU. Trái lại, Tổng thống Pavel, một cựu tướng lĩnh quân đội, luôn thể hiện lập trường ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và các giá trị châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.