Một phụ nữ cầm chiếc áo có hình cựu Tổng thống Rodrigo Duterte trong cuộc biểu tình chống tham nhũng ở Philippines, ngày 16/11/2025 (Ảnh: AFP)
Đây là ngày thứ hai liên tiếp diễn ra hoạt động tuần hành quy mô lớn do giáo phái Iglesia Ni Cristo (Nhà thờ của Chúa Kitô) tổ chức, nhằm yêu cầu chính phủ Philippines làm rõ cáo buộc tham nhũng trong các dự án kiểm soát lũ lụt.
Cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 16/11 và dự kiến kéo dài tới ngày 18/11. Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút hơn 600.000 người ngay trong ngày đầu tiên, với sự huy động của mạng lưới giáo dân trên toàn quốc. Iglesia Ni Cristo là tổ chức tôn giáo có hơn 2 triệu tín hữu và nổi tiếng với khả năng vận động chính trị thông qua hình thức bỏ phiếu tập thể.
Nhiều người tham gia cho biết họ bất bình trước việc điều tra các sai phạm trong những dự án hạ tầng quy mô lớn diễn ra chậm chạp và thiếu hiệu quả. Ông Freddie Beley, 60 tuổi, nói: "Chúng tôi kêu gọi chính phủ tiến hành một cuộc điều tra thực sự, minh bạch, không bao che bất kỳ ai liên quan tới những bất thường này".

(Ảnh: AFP)
Vụ bê bối bắt nguồn từ tháng 8, khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr công bố kết quả kiểm toán nội bộ về các dự án kiểm soát lũ cho thấy nhiều sai phạm nghiêm trọng. Các báo cáo cho thấy một số quan chức Bộ Công trình Công cộng, lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và một số nghị sĩ bị cáo buộc hưởng lợi từ các dự án kém chất lượng, thậm chí từ những dự án không tồn tại trên thực tế.
Vụ việc đã làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và là một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế Philippines quý III giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm, do chi tiêu công bị chững lại. Tổng thống Marcos Jr đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra toàn diện các cáo buộc liên quan đến hạ tầng, đặc biệt là các công trình kiểm soát lũ - lĩnh vực có mức đầu tư lớn trong những năm gần đây.

(Ảnh: AFP)
Bà Armelyn Bandril, 35 tuổi, một người biểu tình, cho rằng tình trạng thiếu trách nhiệm giải trình khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. "Gần 100 ngày đã trôi qua từ khi quá trình điều tra bắt đầu nhưng chưa ai bị bắt. Bằng chứng thì quá rõ ràng", bà bức xúc.
Trong khi đó, phát biểu ngày 13/11, Tổng thống Marcos Jr cam kết những cá nhân chịu trách nhiệm trong các dự án sai phạm "sẽ bị truy tố và bỏ tù trước lễ Giáng sinh", đồng thời nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy minh bạch và liêm chính trong bộ máy nhà nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.