Hàng nghìn héc ta rau, hoa màu hư hỏng, nhà kính đổ sập, hệ thống tưới tiêu bị phá hủy. Thiệt hại lớn khiến người dân đối mặt nhiều khó khăn trong việc tái đầu tư và khôi phục sản xuất.
Gần 2ha trồng rau ven sông Đa Nhim. Chỉ còn vài ngày tới, lứa rau này sẽ cho thu hoạch. Tuy nhiên đến giờ, ông Kính vẫn chưa thể tin toàn bộ đã bị nước lũ phá tan hoang.

Các diện tích hoa màu ven sông bị ngập sâu, hư hỏng.
Ông Nguyễn Trung Kính (thôn Lạc Thạnh, xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: "Mất 400 - 500 triệu đồng là thiệt hại trước mắt. Còn đất thì trôi hết rồi, để đổ đất làm lại như cũ biết bao nhiêu mà nói".
Các diện tích hoa màu ven sông bị ngập sâu, hư hỏng. Nhiều nhà kính đổ sập hoặc bị nước lũ cuốn trôi. Hệ thống tưới tiêu cũng hư hỏng nặng.
"Năm nay thiệt hại, nhiều lắm, kinh khủng lắm. Vườn gia đình nhà tôi không còn gì", ông Đặng Hồng Hải (xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng) cho hay.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 3.470ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng,
Ông Nguyễn Hữu Chi (Chủ tịch UBND xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: "Họ không có tiền để tái sản xuất. Vấn đề dọn dẹp, định hình lại cây cối để sản xuất cho dịp Tết âm lịch sắp tới sẽ rất khó khăn, không kịp cho những cây chiến lược của bà con cũng như của xã".
Theo thống kê đến thời điểm này, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 3.470ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại. Hiện tại, nhiều khu vườn vẫn đang ngập sâu nên người dân chưa thể tiến hành dọn dẹp vệ sinh, cải tạo đất để sản xuất vụ mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.