Nhân viên SES dọn dẹp thiệt hại do bão tại vùng ngoại ô phía Tây Melbourne, ngày 26/10/2025 (Ảnh: Wyndham SES)
Sáng 27/10, khoảng 26.000 hộ ở Đông Nam Queensland mất điện sau khi dông mạnh quét qua, ghi nhận gió giật tới 109 km/h và mưa đá đường kính tới 7 cm tại một số khu vực như St Lucia, Pullenvale, Moorooka và Ipswich. Đơn vị phân phối Energex cho biết mạng lưới “thiệt hại đáng kể”, nhiều dây điện bị quật đổ quanh vùng Brisbane, gần 70 đội được huy động khôi phục điện và khuyến cáo người dân tránh xa dây đứt, gọi 000 khi phát hiện nguy hiểm.
Tại Victoria, hơn 1.300 khách hàng mất điện sau khi Melbourne có lượng mưa lớn nhất trong khoảng 18 tháng, với 35,4 mm trong 24 giờ đến 9h sáng Chủ nhật (26/10). Đến đầu giờ chiều thứ Hai (27/10), phần lớn sự cố đã được khắc phục nhưng có thời điểm hơn 28.000 khách hàng bị ảnh hưởng.

Sét và mưa lớn khiến trận rugby giữa Samoa và Tonga tại sân Suncorp ở Brisbane phải tạm dừng, ngày 26/10/2025. (Ảnh: AAP)
Cục Khí tượng Australia xác nhận nhiều nơi ở Queensland hứng mưa đá lớn, còn các trạm ở Amberley, Archerfield ghi nhận gió khoảng 95 km/h, Gayndah đạt 109 km/h. Trận dông cũng khiến trận rugby Pacific Cup giữa Samoa và Tonga tại Brisbane phải tạm dừng khi khán giả được yêu cầu trú ẩn.
Tại Victoria, Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp tiếp nhận 598 yêu cầu hỗ trợ, chủ yếu do hư hại nhà cửa, cây đổ và ngập cục bộ. Các vùng bị ảnh hưởng nặng gồm Werribee, Hoppers Crossing và Wyndham. Một số cư dân mô tả gió “như trong phim”, cuốn bay mái hiên và đồ đạc trong sân.

Mưa đá lớn xuất hiện tại miền trung bang Victoria trong cơn bão ngày 26/10/2025. (Ảnh: The Guardian)
Cục Khí tượng cho biết đường đi hẹp của gió gây hư hại ở Tây Melbourne có thể do “vòi rồng ngắn” nhưng chưa được xác nhận, cần phân tích thêm. Giới chức y tế Victoria cảnh báo nguy cơ tăng các ca hen suyễn do bão dông ở khu vực phía Bắc bang, gợi nhớ sự kiện “bão hen suyễn” năm 2016 tại Melbourne.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.