Giữa những ngày nắng nóng, mở vòi nhưng không có một giọt nước. Tình trạng này đã kéo dài khoảng một tuần tại nhiều khu vực thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế, khiến sinh hoạt của khoảng 10.000 hộ dân bị đảo lộn, một số hàng quán cũng phải tạm nghỉ. Trong khi chờ giải pháp bổ sung nguồn cấp, nước từ những chuyến xe bồn đang giúp người dân giải quyết nhu cầu trước mắt.


Dưới cái nắng hè oi bức, những chiếc can, xô, thùng… được người dân thôn Thủy Yên Hạ, xã Chân Mây - Lăng Cô, đặt dọc đường để chờ xe bồn cấp nước. Theo nhiều bà con nơi đây, tình trạng mất nước kéo dài khiến cuộc sống của các hộ dân nơi đây gần như bị đảo lộn hoàn toàn.
Anh Ngô Phước Cường, người dân thôn Thủy Yên Hạ, cho biết gia đình mất nước khoảng 7-8 ngày. Việc thiếu nước kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.
Theo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, tình trạng thiếu nước đang xảy ra tại nhiều thôn, với khoảng 10.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chính được xác định là nắng nóng kéo dài khiến các nguồn nước trên địa bàn suy giảm, trong khi nhu cầu sử dụng tăng cao.
Chị Nguyễn Thị Thúy, một hộ dân tại thôn Thủy Yên Hạ, cho biết những ngày qua, gia đình chị phải tạm dừng bán hàng ăn vì không có nước phục vụ việc nấu nướng, vệ sinh.
“Trời rất nắng mà nước máy không có một giọt”, chị Thúy chia sẻ.
Ông Hồ Quang Huy, Phòng Kinh tế xã Chân Mây - Lăng Cô, cho biết, tổng công suất cung cấp nước hiện chỉ còn khoảng 8.500 m³/ngày đêm, trong khi nhu cầu sử dụng lên đến 12.000 m³/ngày đêm.
Trong điều kiện nắng nóng còn diễn biến phức tạp, việc sớm bổ sung nguồn và nâng công suất cấp nước đang là yêu cầu cấp thiết, để hàng nghìn hộ dân không phải tiếp tục sống trong cảnh "khát nước" giữa mùa hè.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.