Hàng nghìn hộ dân tại tỉnh Quảng Trị đang phải chịu cảnh thiếu nước ngọt, nước sạch. Điều này khiến bà con hết sức lo lắng, cuộc sống gặp nhiều bất tiện, nhất là khi mùa nắng nóng đã bắt đầu.
Tại thôn Hàm Hòa, xã Quảng Ninh, bể chứa nước mưa là nguồn nước sinh hoạt chính của gia đình bà Nguyễn Thị Lễ. Tuy nhiên, vào mùa khô, lượng nước tích trữ không đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu. Thời gian gần đây, gia đình bà phải chuyển sang dùng nước giếng khoan bị nhiễm phèn. Riêng nước dùng cho ăn uống thì phải mua nước đóng sẵn trong bình.

Công trình cấp nước sinh hoạt Hàm Hòa đã được phê duyệt, hoàn tất hồ sơ thủ tục với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai do chưa được bố trí nguồn vốn.
Còn tại xã Tân Gianh, hơn 4000 hộ dân với khoảng 16.000 nhân khẩu cũng đang trong tình cảnh tương tự. Đây là xã nằm ven sông Gianh, tình trạng thiếu nước sạch thường xuyên xảy, nguồn nước sinh hoạt nơi thì nhiễm phèn, nơi thì nhiễm mặn.

Người dân cho biết nhiều giếng khoan sâu hàng chục mét vẫn bị nhiễm mặn, có giếng nông chỉ có nước vào mùa mưa, đến mùa hè thì cạn khô. Với giếng đào, tình trạng nhiễm phèn khiến người dân phải liên tục thay cát lọc mới có thể sử dụng tạm thời.
Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân nhiều giải pháp như xây dựng bể chứa nước mưa. Tuy nhiên, về lâu dài, địa phương mong muốn được hỗ trợ về nguồn nước sạch giúp bà con cải thiện cuộc sống.
Tại Quảng Trị, hiện tỉ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn khoảng hơn 60%. Trong đó, số hộ dân được sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung chỉ đạt khoảng 40%. Nếu các công trình nước sạch không sớm được triển khai, bà con sẽ lại phải trải qua thêm một mùa hè thiếu nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.