Ảnh: Bộ Y tế
Phát biểu tại điểm khám ở xã Vĩnh Am - quê hương Đại danh y Đào Công Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng việc tổ chức chương trình tại quê hương và nơi thờ các danh y của dân tộc như Thiền sư Tuệ Tĩnh và Đại danh y Đào Công Chính mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh ngành Y tế đang đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng.
“Đó là lấy con người làm trung tâm, lấy dự phòng làm nền tảng và hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bộ Y tế
Theo Bộ trưởng, tư tưởng chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh từ sớm và nâng cao thể trạng của các bậc tiền nhân vẫn còn giá trị với ngành Y tế hiện nay.
Bộ trưởng cho biết ngành Y tế đang chuyển mạnh từ tư duy “tập trung khám chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”, tăng cường y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe toàn dân. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, chương trình hôm nay là hoạt động cụ thể nhằm đưa chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân đến gần hơn với người dân ngay tại cơ sở.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đi thăm và động viên người dân tới khám cũng như đội ngũ nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Bộ Y tế
Đặc biệt, toàn bộ thông tin khám bệnh của người dân được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, góp phần từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân theo định hướng chuyển đổi số của ngành Y tế.
Ban Tổ chức đồng thời trao tặng nhiều phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.