Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, thị trường tiêu dùng và mua sắm cuối năm trong nước bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động. Theo quy luật hàng năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng mạnh vào khoảng thời gian này, các chuyên gia dự báo sức mua có thể tăng từ 12 đến 20% so với năm trước, tùy từng nhóm hàng.
Đây được xem là mùa mua sắm lớn nhất trong năm tại Việt Nam. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối hàng tiêu dùng coi giai đoạn cận Tết là "thời điểm vàng" để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đồng thời cũng là lúc người tiêu dùng bắt đầu thăm dò, lựa chọn hàng hóa phục vụ Tết.

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, các siêu thị đã bày bán đa dạng giỏ quà Tết, phục vụ nhu cầu khảo sát sớm của người dân.
Dù còn khoảng 45 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, tranh thủ ngày nghỉ, gia đình anh Bùi Thanh Liêm, phường Hoàng Mai, Hà Nội đã dạo phố và ghé siêu thị để "thăm dò" thị trường hàng Tết. Điểm dừng chân đầu tiên là khu vực giỏ quà biếu - mặt hàng đang được người dân quan tâm từ rất sớm, trong khi các nhu yếu phẩm vẫn chưa phải ưu tiên mua sắm vào thời điểm này.
"Như gia đình mình thời điểm này gần như là đi xem, ngắm nếu có sản phẩm hợp lý sẽ sắm luôn. Còn nếu chưa có từ giờ đến gần Tết mình sẽ đi sắm tiếp", anh Liêm chia sẻ.
Thời điểm này, đa số người dân đến các điểm bán hàng Tết chủ yếu để tham khảo, chưa vội xuống tiền. Việc "đi trước một bước" giúp họ nắm bắt giá cả, mẫu mã, chất lượng sản phẩm, từ đó chủ động chi tiêu và tránh mua sắm bị động khi giá có thể tăng cao vào những ngày cận Tết.

Phần lớn người dân vẫn đi tham khảo giá, mẫu mã để chủ động chi tiêu trong giai đoạn cận Tết.
Quà mang hương vị truyền thống, phù hợp với nhiều lứa tuổi trong gia đình tiếp tục được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Không chỉ tiện lợi khi mua sắm, những sản phẩm này còn giúp tối ưu chi tiêu, phù hợp với xu hướng người dân ngày càng thận trọng khi chọn quà biếu dịp Tết.
Với hơn 13.000 mặt hàng đang được phân phối, đại diện hệ thống bán lẻ cho biết, giai đoạn này người tiêu dùng chủ yếu đi khảo sát, cân nhắc trước khi mua sắm. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải trưng bày sản phẩm rõ ràng, đa dạng, niêm yết giá công khai để đảm bảo minh bạch và quyền lựa chọn của khách hàng.
Theo các hệ thống bán lẻ, khoảng 60% nhu cầu thị trường hiện tập trung ở mức giá 500.000 – 700.000 đồng cho mỗi hôp quà, cho thấy xu hướng tiêu dùng thận trọng của người dân, phù hợp với mặt bằng thu nhập hiện nay.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.