Hàng trăm hecta rừng ở Lâm Đồng biến thành đồi trọc

Văn Giang, Phạm Việt

11/11/2025 21:27 GMT+7

VTV.vn - Tại Lâm Đồng, hàng trăm hecta rừng đang bị xâm chiếm, chặt phá. Nhiều khu rừng xanh đã trở thành những đồi trọc, để lại nỗi lo lớn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Lâm Đồng từng được biết đến là vùng đất có độ che phủ rừng cao nhất Tây Nguyên, nhưng hiện nay, hàng trăm hecta rừng đang bị xâm chiếm, chặt phá không thương tiếc.

Khoảnh rừng được các cơ quan chức năng giao cho Công ty Cổ phần Thiên Sơn quản lý, bảo vệ, nhưng hiện tại nhiều cây rừng đã bị đốn trụi và đốt bỏ để lấy đất sản xuất.

Công ty Cổ phần Thiên Sơn được tỉnh Đắk Nông cũ cho thuê hơn 423ha đất rừng vào năm 2009 để thực hiện dự án trồng rừng, bảo vệ phát triển rừng. Tuy nhiên, do để người dân chặt phá, lấn chiếm với số lượng lớn, nên năm 2021, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 219ha.

Hàng trăm hecta rừng ở Lâm Đồng biến thành đồi trọc  - Ảnh 1.

Hàng trăm hecta rừng ở Lâm Đồng đang bị xâm chiếm, chặt phá không thương tiếc.

Số diện tích còn lại, công ty này vẫn không có kế hoạch bảo vệ, khiến diện tích rừng tiếp tục bị xâm hại nghiêm trọng. Ước tính, có gần 70ha rừng của công ty này đã bị người dân lấn chiếm để trồng cây nông nghiệp.

"Họ vào họ phát, họ đốt xong họ trồng, nên hầu như toàn bộ khu vực giáp suối này họ trồng hết", một người dân chia sẻ.

Không chỉ rừng, đất rừng được giao cho cá nhân, hay công ty tư nhân quản lý bị chặt phá và chiếm đất, mà những khu vực rừng phòng hộ giao cho các đơn vị thuộc Nhà nước quản lý cũng bị lấn chiếm.

Hàng trăm hecta rừng ở Lâm Đồng biến thành đồi trọc  - Ảnh 2.

Những vụ phá rừng cho thấy sự liều lĩnh, coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm.

Ông Phan Xuân Huệ (Phó Giám đốc TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn) cho biết: "Lúc gần sáng hoặc sập chiều khi lực lượng bảo vệ rừng đi tuần tra về, đang nghỉ ngơi thì người ta dùng cưa tay, người ta hạ"

Khu rừng phòng hộ tại tiểu khu 1693, giáp ranh giữa xã Quảng Hòa và Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng quản lý cũng có hơn 2.600 m2 rừng bị chặt phá, lấn chiếm.

"Đơn vị đến giờ cơm hay làm gì đó không quản lý được thì họ vào đây họ phát rất là nhanh. Cây lớn thì họ khoanh xung quanh gốc, nó chết khô dần. Còn cách nữa là người ta tấp rác vào đốt, cháy lan", Thượng tá Hoàng Văn Hiếu (Chính trị viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Quảng Sơn, Lâm Đồng) cho hay.

Những vụ phá rừng không chỉ cho thấy sự liều lĩnh, coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của chủ rừng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.