Bà con phường Vũ Phúc (tỉnh Hưng Yên) đã kiến nghị bằng cả văn bản cho chính quyền và đơn vị cấp nước, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết. Hiện nhiều người dân phải chở xe téc đi hàng cây số để mua nước, xin nước về nhà để dùng.
Anh Tám (tổ dân phố Nam Sơn, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) dùng xe lôi kéo theo phi nước để đi xin nước mỗi ngày. Từ nhà anh đi sang nhà bố mẹ vợ khoảng 3km.

Anh Tám (tổ dân phố Nam Sơn, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) dùng xe lôi kéo theo phi nước sang nhà bố mẹ vợ để đi xin nước mỗi ngày.
Lấy nước xong, anh Tám mang về nhà, cắm máy bơm để bơm nước vào bồn. Bơm xong anh lại quay lại đi xin nước, đều đặn ngày nào cũng 3 lần như vậy.
Anh Lương Văn Tám chia sẻ: "Tình trạng này nó diễn ra khoảng gần 2 tháng nay. Hiện tượng là nước chảy chậm, có thời điểm cao điểm là nước không có trong ống. Môt ngày đi làm mất 10 tiếng, đi làm về phải tranh thủ mượn xe lôi của người ta, mượn máy bơm và kéo về. Một tối phải kéo 3 chuyến mới đủ sử dụng cho ngày hôm sau".
Vặn vòi ra, không được tí nước nào, nhà nào cũng trong tình trạng như vậy. Nhà ông Hạnh (tổ dân phố Nam Sơn, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) may còn có giếng đào, nước dù khá bẩn, nhưng vẫn còn có nguồn để ông bơm lên trữ trong các chậu nước. Nhiều nhà hàng xóm phải sang nhà ông để xin nước này về tắm giặt, vệ sinh.
Ông Đặng Cao Hạnh cho hay: "Nhà tôi phải đi xin nước ăn hoặc đi mua nước bình về để nấu nướng. Chúng tôi cũng có đơn gửi người này, người khác, nhưng không ai can thiệp vào việc này".
Đơn vị bán nước cho bà con là Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đơn vị này lý giải nguyên nhân là do tuyến ống của nhà máy không đủ áp lực để cung cấp cho người dân ở khu vực cuối nguồn, khi nhu cầu dùng nước tăng cao trong mùa nắng nóng.
Đơn vị này đang tìm cách nâng cấp một tuyến ống khác để tăng công suất cấp nước cho người dân.
Ông Hoàng Việt Dương (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) cho biết: "Tổng số hộ bị ảnh hưởng là khoảng 350 hộ. Khi xảy ra sự cố thiếu nước cũng như không được cung cấp nước, công ty phải nhanh chóng có các giải pháp khắc phục như cung cấp các xe bồn chở nước phục vụ cho người dân hoặc thông báo cho người dân về thời hạn khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên đến nay, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long vẫn chưa phản hồi và chưa thực hiện nội dung này".

Ông Hạnh (tổ dân phố Nam Sơn, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) bơm nước giếng lên trữ trong các chậu nước.
"Nếu trong thời gian tới, đơn vị sản xuất kinh doanh nước sạch để xảy ra hiện tượng mất nước kéo dài, Ủy ban nhân dân các cấp sẽ tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư, phân vùng lại những vùng không có khả năng cung cấp, chuyển cho đơn vị cung cấp nước sạch khác có đủ năng lực hơn", ông Hoàng Nghĩa Tài (Giám đốc Trung tâm Nước sạch, Kỹ thuật nông nghiệp và Bảo tồn thiên nhiên tỉnh Hưng Yên) thông tin.
Nước sạch không đơn thuần là hàng hóa, mà là nhu cầu thiết yếu gắn với sức khỏe và đời sống người dân. Khi ký hợp đồng cung cấp nước, đơn vị kinh doanh còn nhận về mình một trách nhiệm với cộng đồng.
Theo phản ánh mới nhất của người dân, chỉ một ngày sau khi phóng viên ghi nhận thực tế tại địa phương, các hộ dân ở cuối nguồn tổ dân phố Nam Sơn đã có nước trở lại. Dù dòng chảy còn yếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt, nhưng như vậy đã cải thiện đáng kể so với tình trạng mất nước nhiều ngày trước đó.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.