Hàng trăm tỷ USD đổ vào ngành chip nhớ

VTV.vn - Các nhà sản xuất Hàn Quốc đồng loạt mở rộng công suất, nhưng nguồn cung chip nhớ hiệu năng cao vẫn được dự báo thiếu hụt đến năm 2027.

Những công trường xây dựng nhà máy bán dẫn hoạt động liên tục. Các dây chuyền sản xuất được mở rộng. Hàng trăm tỷ USD đang được đổ vào ngành chip nhớ. Đó là bức tranh đang diễn ra tại Hàn Quốc - nơi được xem là trung tâm sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới.

Samsung Electronics và SK Hynix đang đồng loạt tăng tốc đầu tư nhằm mở rộng năng lực sản xuất chip nhớ. Chính phủ Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch đầu tư hơn 576 tỷ USD để phát triển ngành bán dẫn. 

Không chỉ tăng vốn đầu tư, Hàn Quốc còn thúc đẩy rút ngắn thời gian xây dựng các nhà máy bán dẫn. Nếu trước đây một dự án thường mất từ 7 đến 12 năm để hoàn thành, các doanh nghiệp hiện được hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa nhà máy mới vào hoạt động.

Đối với các nhà sản xuất, đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về quy mô đầu tư mà còn là cuộc chạy đua với thời gian.

Ông Chey Tae-Won - Chủ tịch Tập đoàn SK, Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đang tăng tốc toàn lực và đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất sản xuất trong 5 năm tới. Dù còn nhiều trở ngại, chúng tôi sẽ vượt qua để tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất".

Tuy nhiên, đẩy nhanh tiến độ không đồng nghĩa với việc nguồn cung sẽ sớm được cải thiện. Một nhà máy bán dẫn hiện đại vẫn cần thời gian để hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt thiết bị và vận hành thương mại.

Bên cạnh đó, việc sản xuất chip nhớ còn phụ thuộc vào những điều kiện hạ tầng đặc biệt như nguồn điện ổn định, nguồn nước dồi dào và quỹ đất đủ lớn để hình thành các cụm công nghiệp bán dẫn.

Ông Kwak Noh-Jung - Tổng Giám đốc Công ty SK Hynix, Hàn Quốc cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, điều quan trọng là phải sớm xây dựng các cụm công nghiệp bán dẫn với hệ thống điện, nước và hạ tầng ổn định".

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, nhu cầu chip nhớ hiệu năng cao sẽ tiếp tục vượt nguồn cung ít nhất đến năm 2027. Điều đó cho thấy, ngay cả khi các dự án mở rộng được triển khai đúng kế hoạch và tiến độ xây dựng được rút ngắn, thị trường vẫn cần thêm thời gian để cân bằng cung - cầu.

Những con chip nhớ nhỏ bé đang trở thành mắt xích quyết định của ngành điện tử toàn cầu. Khả năng mở rộng công suất của các nhà sản xuất sẽ không chỉ quyết định tương lai của thị trường chip nhớ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành và tốc độ phục hồi của nhiều ngành công nghệ, trong đó có điện thoại thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.