Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1
Theo bệnh sử, người bệnh đã được phát hiện sỏi túi mật và từng được tư vấn phẫu thuật nhưng không điều trị vì không có triệu chứng. Đến cuối tháng 6, bệnh nhân xuất hiện đau dữ dội vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm buồn nôn nên nhập viện cấp cứu.
Qua thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 xác định người bệnh bị viêm túi mật cấp do sỏi túi mật và chỉ định phẫu thuật nội soi.
Trong quá trình phẫu thuật, ekip ghi nhận túi mật viêm, thành dày và chứa số lượng rất lớn sỏi với nhiều kích thước khác nhau, gần như lấp đầy lòng túi mật. Toàn bộ túi mật cùng số sỏi đã được lấy ra an toàn. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt và được xuất viện sau 5 ngày điều trị.
Theo các bác sĩ, trường hợp túi mật chứa hàng trăm viên sỏi không thường gặp, cho thấy sỏi đã hình thành và tích tụ trong thời gian dài. Khi số lượng sỏi nhiều, nguy cơ bít tắc cổ túi mật hoặc ống túi mật tăng lên, dễ dẫn đến viêm túi mật cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm.
Sỏi túi mật thường tiến triển âm thầm, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không được theo dõi và điều trị đúng thời điểm, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng như viêm túi mật hoại tử, thủng túi mật, viêm đường mật, viêm tụy cấp do sỏi mật hoặc nhiễm khuẩn huyết.
Các bác sĩ khuyến cáo, người được chẩn đoán sỏi túi mật cần khám chuyên khoa để được đánh giá nguy cơ và tư vấn thời điểm điều trị phù hợp. Khi xuất hiện đau vùng hạ sườn phải hoặc thượng vị kéo dài, sốt, buồn nôn hoặc nôn, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, tránh biến chứng phải phẫu thuật cấp cứu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.