Người dẫn chương trình Trần Long tại điểm cầu Đà Nẵng sáng nay (15/3)
Là một trong những điểm cầu quan trọng của Cầu truyền hình đặc biệt "Ngày hội non sông" trong buổi sáng 15/3, Trung tâm THVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) phụ trách 2 điểm cầu tại Đà Nẵng và Đắk Lắk. Theo chia sẻ của lãnh đạo VTV8, nhà báo Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc Trung tâm THVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên, ngay sau khi nhận chủ trương thực hiện cầu TH Bầu cử ĐBQH khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, VTV8 đã thành lập 2 kíp sản xuất. Điểm thứ nhất tại trung tâm Thành phố Đà Nẵng và điểm thứ 2 là một địa phương thuộc vùng Tây Nguyên. Cụ thể, điểm cầu Đà Nẵng được đặt tại Trụ sở Ban chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Thành phố Đà Nẵng và ở Đắk Lắk đặt tại Buôn Tuôr, xã Hòa Phú.
Tại điểm cầu Đà Nẵng, VTV8 sử dụng xe màu 7 cam, trang thiết bị hiện đại nhất. Đây cũng là nơi Bí Thư Thành ủy Lê Ngọc Quang bỏ phiếu. Ngoài ra, tại phim trường của VTV8 cũng lập điểm cầu nối thẳng phim trường Đài THVN. Tại đây, khách mời chương trình là ông Nguyễn Bá Sơn (Đại biểu QH khóa XIV) đơn vị Thành phố Đà Nẵng đã trao đổi về những vấn đề liên quan đến đặc điểm, tình hình bầu cử tại thành phố Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

Nhà báo Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc Trung tâm THVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên (thứ 3 từ trái sang) và ê-kíp tại điểm cầu "Ngày hội non sông" ở Đà Nẵng.
Chia sẻ với Thời báo VTV vào sáng 15/3, người dẫn chương trình Trần Long của điểm cầu Đà Nẵng cho biết: "Với riêng điểm cầu Đà Nẵng, ê-kíp đã họp bàn cách đây cả 1 tháng rồi. Việc tổ chức thực hiện cầu truyền hình này đã được lãnh đạo của Đài THVN và lãnh đạo của các Ban, các đơn vị trung tâm phân công nhiệm vụ cụ thể. Từ những cuộc họp đó, riêng với điểm cầu của Đà Nẵng của VTV8 phụ trách, đã chủ động làm việc với ủy ban bầu cử của các địa phương để cùng phối hợp, tổ chức các điểm bầu cử, để làm thế nào để vừa tạo không khí trang nghiêm vừa đáp ứng được yêu cầu tổ chức bầu cử - là một ngày hội thật sự vui tươi, phấn khởi cho người dân nhưng cũng phải đảm bảo được yếu tố truyền hình để khi lên sóng sẽ có những hình ảnh đẹp nhất của các điểm cầu".
"Đối với điểm cầu của Đà Nẵng thì ngoài ê-kíp của VTV còn có các ê-kíp của các báo - đài phát thanh truyền hình địa phương cũng tác nghiệp tại cùng một điểm cầu nên chúng tôi cũng cần có sự trao đổi và phối hợp với đơn vị bạn, để làm sao hình ảnh của các hai bên được đáp ứng và để cho ngày hội non sông tại thành phố Đà Nẵng được chuyển tải một cách đầy đủ, ý nghĩa nhất đến khán giả truyền hình của cả nước".
Trong khi đó, nhà báo Hồ Thái - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây nguyên (VTV8), người phụ trách điểm cầu tại Buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk – cho biết VTV8 đã tập trung 16 nhân sự tại điểm cầu này, bao gồm chỉ đạo sản xuất, đạo diễn, quay phim, biên tập, người dẫn chương trình, kỹ thuật...


Xe lưu động VTV8 không giống xe nào khác. Chiếc Fortunel 7 chỗ được dành cho 2 người ngồi.
"Sau khi khảo sát các điều kiện, đảm bảo các yêu cầu cơ sở vật chất, và nhất là tính "bản sắc" của cử tri, chúng tôi chọn Buôn Tuôr thuộc xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk làm điểm cầu truyền hình. Đây là nơi hội tụ nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong ngày hội toàn dân đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2026-2031" -– nhà báo Hồ Thái nói về việc chọn Buôn Tuôr là điểm cầu tại Đắk Lắk – "Chúng tôi xuất phát từ Đà Nẵng ngày 13/3 và bám sát hiện trường cho đến khi cầu truyền hình kết thúc".

Nhà báo Hồ Thái - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây nguyên (VTV8)
"Với chiều dài từ Thanh Hóa cho đến Đắk Lắk, đòi hỏi nguồn nhân lực khá lớn, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Đài truyền hình Việt Nam, chúng tôi đã cố gắng phân bố nguồn nhân lực một cách hiệu quả để có được những hình ảnh đẹp nhất về ngày hội bầu cử này đến với khán giả truyền hình cả nước.".
"Tôi đã có ít nhất 5 lần tham gia thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử. Mỗi lần một cảm giác khác nhau. Tuy nhiên lần này có sự khác biệt đôi chút, yêu cầu công việc cũng khác, khẩn trương hơn, tiêu chuẩn nội dung và cả kỹ thuật cũng nghiêm ngặt hơn" – nhà báo Hồ Thái nói thêm – "Ngày trước, cầu truyền hình thường nối tối đa 4 đến 5 điểm cầu nhưng bây giờ, VTV mở rộng điểm cầu nên áp lực về thời lượng cho từng điểm cầu là rất lớn. Chỉ trong vòng trên dưới 3 phút cho lần lên sóng nhưng phải đảm bảo một lượng thông tin lớn, không khí cuộc bầu cử phải lột tả được sự hân hoan, hào hứng. Đặc biệt phải đưa được tiếng nói của đại diện cử tri trên sóng".
Nhà báo Đỗ Tài Toàn - Phó Trường phòng Thời sự VTV8 - người được giao tổ chức sản xuất điểm cầu trực tiếp Buôn Tuôr cho biết: "Cảm xúc khi đi làm sự kiện bầu cử nhất là vùng Tây Nguyên, thường khá khác biệt so với nhiều hoạt động khác. Vì bầu cử gắn với trách nhiệm công dân, không khí tại đây rộn ràng nhưng không kém phần trang nghiêm và có ý nghĩa chính trị – xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong sáng nay, không khí tại điểm bầu cử trật tự, người dân phấn khởi, tranh thủ đi bỏ phiếu sớm. Tiếng cồng chiêng rộn ràng. Trong đó có những công dân lần đầu tiên đi bầu cử. Nhiều người cảm thấy mình cần cẩn thận, đúng quy trình và có trách nhiệm hơn. Đối với ê-kíp làm cầu, chúng tôi cũng thấy mình hòa niềm vui của mình vào niềm vui chung của buôn làng Tây Nguyên trong buổi sáng hôm nay".



Phóng viên Ngọc Thúy - dẫn chương trình tại điểm cầu Buôn Tuôr sáng nay chia sẻ cảm xúc sau khi thực hiện xong cầu truyền hình đặc biệt "Ngày hội non sông": "Là một phóng viên của VTV8, tôi đã đi qua nhiều mùa hội, nhưng cảm xúc trong ngày bầu cử hôm nay – ngày 15/3/2026 – thực sự là một trải nghiệm khó quên. Điều làm tôi xúc động nhất chính là hình ảnh bà con đồng bào Ê Đê nô nức đến điểm bỏ phiếu trong những bộ trang phục thổ cẩm đẹp nhất của mình. Tại buôn làng, việc đi bầu cử không chỉ là trách nhiệm công dân, mà là một ngày hội lớn. Những nụ cười rạng rỡ của các cụ già và sự háo hức của những cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu trên tay đã tạo nên một bức tranh đa sắc, đầy sức sống".

Phóng viên Ngọc Thúy dẫn chương trình tại điểm cầu Buôn Tuôr sáng nay (15/3).
"Đứng giữa bà con, tôi cảm nhận rõ sự kỳ vọng. Qua những cuộc phỏng vấn nhanh, tôi nghe thấy những mong mỏi rất đỗi đời thường nhưng thiết thực: mong cho hạt cà phê, hạt tiêu được giá, và đặc biệt là mong văn hóa truyền thống của cha ông tiếp tục được gìn giữ, phát huy. Trách nhiệm của tôi hôm nay không chỉ là chuyển tải thông tin, mà là lan tỏa cái "nhiệt" và cái "tình" của vùng cao này đến với khán giả cả nước. Giữa không gian đậm chất sử thi, tôi thấy tự hào vì được là nhịp cầu nối, đưa tiếng nói của bà con vùng sâu, vùng xa đến với cả nước".
"Ngày 15/3/2026 sẽ còn đọng lại lâu trong tâm trí tôi, không chỉ là một sự kiện chính trị, mà là một ngày rực rỡ sắc màu thổ cẩm và niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi sáng hơn cho đại ngàn" - Ngọc Thúy kết lại phần chia sẻ của cô.
Người dẫn chương trình Trần Long của VTV8 chia sẻ sau khi hoàn thành Cầu truyền hình "Ngày hội non sông": "Sau khi hoàn thành 2 phần dẫn live đầu tiên thì không chỉ Long mà tất cả các thành viên trong ê-kíp cầu truyền hình trực tiếp của VTV8 đều cảm thấy rất phấn khởi khi đã hoàn thành nhiệm vụ cùng với các đồng nghiệp ở các điểm cầu khác trên cả nước, để góp phần làm nên hình ảnh chỉn chu, an toàn và đáp ứng được yêu cầu trong ngày hội non sông của cả nước. Đây vừa là một niềm vui vừa là một niềm tự hào của tất cả các thành viên trong ê-kíp thực hiện cầu truyền hình trong ngày hội đặc biệt của cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội TW khóa 16 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp".

Người dẫn chương trình Trần Long của VTV8 tại điểm cầu Đà Nẵng sáng 15/3.
"Cách đây 5 năm trong cuộc bầu cử kỳ trước, VTV8 cũng thực hiện những điểm cầu trực tiếp ở trên khắp các địa bàn của khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên những kinh nghiệm trong lần thực hiện trước vẫn tiếp tục được phát huy. Và năm nay là một năm có rất nhiều điểm mới - khi chúng ta thực hiện bầu cử sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - thì bầu cử lần này cũng có nhiều điểm mới. Chính vì thế, cũng có nhiều yêu cầu đặt ra là chúng tôi phải lột tả được những điểm mới, khí thế mới của cử tri và nhân dân cả nước khi bầu ra những người đại biểu dân cử đại diện cho tiếng nói của họ tại diễn đàn Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Vì thế, các điểm cầu cũng lên kịch bản nội dung chi tiết làm sao để có thể lột tả được ý nghĩa này trong các điểm cầu của mình.
"Mỗi thành viên trong ê-kíp - từ lãnh đạo trung tâm đến tổ chức sản xuất, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và quay phim của VTV8 - đã có những cuộc họp nhóm với nhau trong 1 tháng qua, để biết tiến độ, vướng mắc để xin ý kiến tháo gỡ. Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định điểm cầu của Đà Nẵng đã hoàn thành nhiệm vụ, đã chuyển tải được hết tất cả những hình ảnh và không khí bầu cử của địa phương trên cầu truyền hình của cả nước".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.