Thời điểm cận Tết Nguyên đán, hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo lậu qua các tuyến biên giới có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Pháo nổ không chỉ là mặt hàng bị cấm, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, gây hậu quả nghiêm trọng cho người sử dụng và xã hội.
Mới đây, khi một chiếc xe vừa rời khu vực biên giới để tiến sâu vào nội địa, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ. Qua kiểm tra, hàng chục thùng pháo hoa nổ trái phép, do nước ngoài sản xuất, đã bị phát hiện và thu giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng vận chuyển khai nhận nhận hàng từ Nhơn Hưng đưa về Đức Hòa. Khi di chuyển đến khu vực Kiến Tường thì bị Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ. Đây là chuyến vận chuyển thứ hai, trước đó đối tượng từng chở hơn mười thùng pháo trái phép.
Theo lực lượng Bộ đội Biên phòng, mặc dù số vụ vận chuyển pháo lậu bị phát hiện có giảm so với cùng kỳ năm ngoái, song tính chất các vụ việc ngày càng nghiêm trọng, tang vật bị bắt giữ thường có số lượng lớn.
Đại tá Trương Thùy Dương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, hoạt động vận chuyển pháo, hàng cấm trên tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm nhưng mức độ nguy hiểm gia tăng, thể hiện ở khối lượng pháo bị thu giữ trong mỗi vụ việc.

Đáng lo ngại hơn, người sử dụng pháo lậu có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Không ít trẻ em vì tò mò, hiếu kỳ đã đặt mua pháo trên mạng hoặc tự chế pháo từ các loại hóa chất, dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.
Một đối tượng chế tạo pháo nổ trái phép cho biết, do nghe bạn bè đốt pháo thấy thích nên đã lên mạng đặt mua khoảng 1,5kg hóa chất về tự chế. Sau khi hoàn thành, đối tượng mang pháo ra khu vực vắng người để đốt thử thì xảy ra sự việc.


Theo các bác sĩ Khoa Bỏng – Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh), mỗi năm đơn vị tiếp nhận hàng chục trường hợp tai nạn do pháo nổ, trong đó số ca tăng cao vào thời điểm cận Tết.
Bác sĩ Ngô Hồng Phúc, Trưởng Khoa Bỏng – Chỉnh trực, cho biết các chấn thương do pháo nổ thường rất nghiêm trọng, phổ biến là nát bàn tay, ngón tay; ngoài ra còn có thể tổn thương vùng mặt, đặc biệt là mắt. Nhiều trường hợp bị suy giảm thị lực vĩnh viễn, không thể hồi phục, nhất là với pháo tự chế hoặc pháo mua không rõ nguồn gốc.

Không chỉ để lại những tổn thương nặng nề về thể chất, tai nạn do pháo nổ còn gây ám ảnh tâm lý lâu dài cho trẻ em và gia đình. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu, song để ngăn chặn hiệu quả, vẫn cần sự quan tâm, giám sát chặt chẽ từ gia đình và nhà trường, đặc biệt đối với trẻ nhỏ trong dịp Tết.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.