Nhắc đến huấn luyện xe tăng, nhiều người thường hình dung những buổi luyện tập trên thao trường với tiếng động cơ gầm vang và các bài tập cường độ cao. Tuy nhiên, bên cạnh thao trường thực địa, người lính tăng thiết giáp hôm nay còn có thêm “thao trường số” hiện đại.
Tại Lữ đoàn xe tăng 201, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, công nghệ mô phỏng đang được ứng dụng trong huấn luyện, giúp bộ đội rèn luyện kỹ năng chiến đấu sát thực tế hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn.
Trên hệ thống buồng lái mô phỏng xe tăng T-90 với công nghệ tiên tiến, thiết kế theo tỷ lệ 1:1 và được chuyển giao từ Liên bang Nga, các tình huống chiến đấu liên tục thay đổi, tái hiện sinh động môi trường tác chiến của lực lượng tăng thiết giáp.

Trung sĩ Quách Thành Trung, Lữ đoàn xe tăng 201, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp cho biết, môi trường huấn luyện mô phỏng bám sát thực tế giúp người lính nắm chắc tính năng kỹ thuật, xử lý tốt các tình huống phức tạp, bảo đảm an toàn, từ đó tự tin hơn khi thực hành trên xe thật và đạt kết quả cao hơn.
Theo các cán bộ huấn luyện, hệ thống mô phỏng giúp đưa vào luyện tập những tình huống chiến đấu phức tạp, nguy hiểm, khó tổ chức trên thao trường thực tế. Đồng thời, các dữ liệu được số hóa giúp việc kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện trở nên khách quan, chính xác hơn.

Thượng úy Nguyễn Kim Chí, Trung đội trưởng Đại đội tăng 9, Lữ đoàn xe tăng 201, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp cho biết, thiết bị mô phỏng giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, vật tư trong huấn luyện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ huấn luyện theo dõi, quan sát và sửa tập cho chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và từng bước hiện đại hóa lực lượng tăng thiết giáp.
Cùng với hệ thống mô phỏng xe tăng T-90, Lữ đoàn xe tăng 201 còn đưa vào khai thác hệ thống mô phỏng huấn luyện chiến đấu xe tăng T-54 do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, phát triển. Việc từng bước làm chủ công nghệ, từ buồng lái mô phỏng đến giáo án điện tử, giúp bộ đội nâng cao năng lực, sẵn sàng tác chiến trong điều kiện thực tế.

Trung tá Hoàng Vũ Xuân Thanh, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn xe tăng 201, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp cho biết, sau khi tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đơn vị đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ và quân nhân chuyên nghiệp trẻ, hình thành lực lượng nòng cốt. Đến nay, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trẻ và hạ sĩ quan, chiến sĩ cơ bản đã tiếp cận, sử dụng thành thạo các trang bị kỹ thuật mới; đồng thời Lữ đoàn cũng đã tự chủ một phần trong sửa chữa nhỏ đối với trang bị kỹ thuật.

Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bục vinh quang tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 trong nội dung “Xe tăng hành tiến” đã trở thành niềm tự hào của quân đội và nhân dân. Đây cũng là nền tảng tinh thần, động lực để bộ đội Tăng thiết giáp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương pháp huấn luyện, góp phần xây dựng quân đội hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.