Hiến tạng cứu người: 6 bệnh nhân tại Huế đồng loạt xuất viện

VTV.vn - Từ nghĩa cử hiến tạng của một người chết não, 6 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế đã được hồi sinh và xuất viện.

Bệnh nhân cuối cùng trong số 6 trường hợp nhận mô, tạng từ cùng một người hiến chết não, đã hồi phục ổn định sau ca ghép tim và được ra viện.  Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh nhân cuối cùng trong số 6 trường hợp nhận mô, tạng từ cùng một người hiến chết não, đã hồi phục ổn định sau ca ghép tim và được ra viện. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế

Ngày 22/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh nhân P.M.D. (41 tuổi, trú phường Mỹ Thượng, TP Huế), người được ghép tim từ nguồn tạng của một người hiến chết não đã hồi phục tốt và được xuất viện. Đây cũng là bệnh nhân cuối cùng trong số 6 trường hợp nhận mô, tạng từ cùng một người hiến chết não được ra viện.

Bệnh nhân P.M.D. là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trước khi ghép, bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối, phân suất tống máu thất trái chỉ còn 25%, nguy cơ tử vong cao và phải hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO cùng bóng đối xung động mạch chủ. 

Hiến tạng cứu người: 6 bệnh nhân tại Huế đồng loạt xuất viện- Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép tạng cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, không còn khó thở, phân suất tống máu thất trái đạt 65%, các chỉ số sinh hóa và huyết học ổn định.

Trước đó, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng của gia đình bệnh nhân M.Đ.T., người bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn. Dù được điều trị tích cực, bệnh nhân không qua khỏi và được xác định chết não theo đúng quy định.

Sau khi có kết luận của Hội đồng Đánh giá chết não, Hội đồng Ghép tạng của bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia lựa chọn những người nhận phù hợp trong danh sách chờ ghép.

Từ nguồn tạng hiến này, các bác sĩ đã thực hiện thành công một ca ghép tim, một ca ghép gan, hai ca ghép thận và hai ca ghép giác mạc. 

Hiến tạng cứu người: 6 bệnh nhân tại Huế đồng loạt xuất viện- Ảnh 2.

Các bệnh nhân ghép tạng hồi phục sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế

Đến nay, cả 6 bệnh nhân đều hồi phục tích cực và được xuất viện. Trong đó, bệnh nhân ghép gan phục hồi tốt, chức năng gan trở về bình thường; hai bệnh nhân ghép thận có chức năng thận cải thiện rõ rệt, sinh hoạt ổn định. Đáng chú ý, một bệnh nhân ghép giác mạc đã phục hồi một phần thị lực sau gần 10 năm mất ánh sáng.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, đội ngũ y tế đã chạy đua với thời gian, nỗ lực bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm để mở ra cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép tạng.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, việc cả 6 bệnh nhân đồng loạt hồi phục và xuất viện không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ trong lĩnh vực ghép tạng, mà còn lan tỏa sâu sắc ý nghĩa nhân văn của nghĩa cử hiến tạng cứu người, khi một người ra đi đã mang lại sự sống và hy vọng cho nhiều người khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.