Một chủ đề đang được bàn tán sôi nổi trong giới phê bình giải thưởng là việc nhà phân phối phim tại Mỹ của Obsession - Focus Features - sẽ quyết định quảng bá, vận động cho phim như thế nào để có nhiều lợi thế cạnh tranh nhất tại giải Quả Cầu Vàng. Giải thưởng danh giá này thường tổ chức sớm vào dịp đầu năm mới và mở màn cho mùa giải thưởng sôi nổi diễn ra trong khoảng 2 - 3 tháng tiếp theo. Obsession hiện phù hợp với cả dạng phim chính kịch (Drama) và phim nhạc kịch/hài (Musical/Comedy) bởi vì phim vừa đáng sợ lại vừa hài hước một cách đen tối.
Theo nguồn tin của The Hollywood Reporter hãng Focus và các bên liên quan đã đưa ra quyết định: bộ phim sẽ được gửi đi tranh giải dưới dạng phim nhạc kịch/phim hài.
Dù mang khá đậm tính chính kịch với sự hỗn loạn, bạo lực khi một chàng trai trẻ được toại nguyện ước muốn có một cô gái yêu anh ta "hơn bất cứ ai trên đời này" nhưng những người liên quan đến bộ phim khẳng định rằng Obsession mang hơi hướng hài kịch. Những biểu cảm, lời nói và hành vi ngông cuồng của nhân vật Nikki Freeman mang tính giải trí cao, thậm chí còn trở thành meme gây sốt trên mạng xã hội.

Obsession là hiện tượng phim kinh dị của năm 2026 (Ảnh chụp màn hình Youtube)

Inde Navarrette trong vai Nikki Freeman (Ảnh chụp màn hình Youtube)
Trước đó, trong lịch sử giải thưởng Quả Cầu Vàng, đã có nhiều bộ phim pha trộn các thể loại được gửi tranh giải và nhận đề cử ở hạng mục Phim nhạc kịch/hài xuất sắc nhất như Get Out, The Banshees of Inisherin, Triangle of Sadness, Poor Things, The Substance và Bugonia. The Banshees of Inisherin và Poor Things đã giành chiến thắng và sau đó tiếp tục được đề cử Oscar cho Phim hay nhất.
Bên cạnh việc xem xét kỹ về mức độ phù hợp với các tiêu chí, nhiều ý kiến cho rằng, chọn tranh giải ở hạng mục nào là cả tính toán kỹ lưỡng về khả năng thành công. Định vị là phim hài/nhạc kịch rất có thể Obsession sẽ cạnh tranh cho đề cử như Wild Horse Nine, The Invite, Club Kid, The Debut và Michael. Những ứng cử viên trên rất mạnh, đặc biệt là Michael, phim tỷ đô gây sốt của năm 2026. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh sẽ còn căng thẳng hơn nếu Obsession bước sang bảng Phim chính kịch. Ở đó, phim có thể phải đối đầu với The Odyssey, La Bola Negra, Project Hail Mary, Fjord, All of a Sudden, Dune: Part Three...

Michael đang được nhận định là ứng cử viên Quả Cầu Vàng sáng giá nhất ở các hạng mục dành cho phim nhạc kịch/hài (Ảnh chụp màn hình Youtube)
Việc phim được xếp vào thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch cũng có thể giúp Inde Navarrette dễ dàng hơn trong việc giành đề cử Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bởi vì hầu hết các ứng cử viên hàng đầu khác dự kiến sẽ tranh tài ở hạng mục của phim chính kịch. Đó là Virginie Efira của All of a Sudden, Renate Reinsve của Fjord, Carrie Coon của The Liberation, Emily Blunt của Disclosure Day, Rosalind Eleazar của Misty Green, Léa Seydoux của Gentle Monster, Marion Bailey của Tender Loving Care, Helen Mirren của A Talent for Murder, Penélope Cruz của Bunker và Sandra Hüller trong cả phim Rose và Fatherland. Dù vậy, không có lựa chọn nào là hoàn hảo, bởi ở mảng phim nhạc kịch/hài, Inde Navarette sẽ phải đối đầu trực tiếp với ứng cử viên mạnh nhất tính cho thời điểm hiện tại theo đánh giá của nhiều nhà phê bình. Đó là Julianne Moore của phim The Debut. Julianne Moore đã 2 lần thắng giải Quả Cầu Vàng, ngoài ra cô còn giành tượng vàng Oscar và là một trong hai nữ diễn viên hiếm hoi giành giải thưởng của cả ba Liên hoan phim hàng đầu thế giới.

Đạo diễn Curry Barker (Ảnh: Andy Kropa/Invision/AP)
Với thành công mang tính đột phá, tạo nên hiện tượng toàn cầu cho Obsession, đạo diễn Curry Barker đang nổi lên như một nhân tố đầy tiềm năng. Anh vừa được Time chọn vào danh sách Time100 Next 2026 tôn vinh những ngôi sao đang lên. Những dự án phim tiếp theo của Curry Barker cũng nhận sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên trong mùa giải thưởng có đông đảo ứng cử viên nặng ký như năm 2027, đạo diễn sinh năm 1999 không có nhiều cơ hội.
Hạn chót nộp phim dự thi giải Quả Cầu Vàng 2027 là ngày 30/10. Giải phân chia thành hai "bảng đấu": phim chính kịch và phim hài/nhạc kịch. Ranh giới giữa chúng luôn được phân định bằng chiến lược cũng như phong cách thể hiện của từng tác phẩm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.