Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (VEFTA) vừa được ký kết, mở ra cơ hội cho hàng hóa Việt, trong đó có thủy sản. Dư địa còn nhiều khi kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường này hiện vẫn khiêm tốn, tập trung chủ yếu ở Thụy Sĩ và Na Uy.
Ví dụ năm ngoái, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Thụy Sĩ dù tăng 15% so với năm 2024 nhưng mới chỉ đạt 34 triệu USD. Tôm sinh thái Việt Nam, đặc biệt là tôm nuôi dưới tán rừng ngập mặn, đã tạo được chỗ đứng nhất định tại thị trường này. Lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở chất lượng mà còn ở phương thức sản xuất gắn với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và sinh kế cộng đồng.
Để khai thác hiệu quả Hiệp định VEFTA, doanh nghiệp cần bảo đảm tính minh bạch, nhất quán trong toàn bộ chuỗi sản xuất; đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, chất lượng, đồng thời duy trì nguồn cung ổn định. Doanh nghiệp Việt cũng có thể mở rộng nhập khẩu nguyên liệu từ Na Uy và Iceland để chế biến tại Việt Nam, qua đó phát triển các chuỗi cung ứng bổ trợ, hướng tới tận dụng ưu đãi thuế quan khi Hiệp định có hiệu lực và đáp ứng quy tắc xuất xứ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.