Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu là công trình giao thông trọng điểm có vai trò chiến lược trong việc kết nối liên vùng Tây Bắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương có tuyến đường đi qua. Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng thi công, chính quyền tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ lợi ích to lớn của dự án. Nhờ thực hiện tốt phương châm "dân vận khéo", nhiều địa bàn trọng điểm, trong đó có xã Đà Bắc, đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân.

Thực tế triển khai tại xã Đà Bắc cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng ban đầu gặp không ít rào cản do phong tục tập quán lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Dao với quan niệm kiêng kỵ việc di dời mồ mả. Ông Đặng Văn Quyết, một người dân tại tiểu khu Tày Măng, chia sẻ rằng ban đầu bà con rất hoang mang khi dự án đi qua làm ảnh hưởng đến ruộng vườn, nhà cửa và khu vực tâm linh của gia đình. Tuy nhiên, thông qua sự kiên trì giải thích và nắm bắt tư tưởng kịp thời của cán bộ địa phương, người dân đã dần hiểu rõ chủ trương và sẵn sàng phối hợp thực hiện.
Để đạt được kết quả này, chính quyền xã Đà Bắc đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để xây dựng cuốn "Cẩm nang giải phóng mặt bằng", đồng thời tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp đối thoại, giải đáp thắc mắc của bà con. Với đặc thù địa phương có đông đồng bào dân tộc Tày, Dao sinh sống, Ban quản lý xóm cùng các già làng, trưởng bản và người có uy tín đã thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để thuyết phục. Sự vào cuộc của những người có uy tín trong cộng đồng đã trở thành chìa khóa quan trọng, giúp các chính sách bồi thường, hỗ trợ được truyền đạt một cách gần gũi, thấu đáo và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Đà Bắc có chiều dài 5,2km đã đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng gần 99%. Trong tổng số 362 hộ dân bị ảnh hưởng, chính quyền đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ cho 360 hộ với tổng kinh phí 208 tỷ đồng. Dự kiến, toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng trên địa bàn xã sẽ hoàn tất trước tháng 4/2026. Thành công từ thực tiễn tại Phú Thọ đã khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc triển khai các dự án hạ tầng lớn. Sự chia sẻ, lắng nghe và giải thích thỏa đáng từ phía chính quyền không chỉ tháo gỡ những vướng mắc về mặt kỹ thuật mà còn xây dựng được niềm tin vững chắc, góp phần đưa dự án về đích đúng tiến độ đề ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.