Phóng viên (PV): Thưa ông Philippe Troussier, dưới góc nhìn của một chiến lược gia kỳ cựu, ông đánh giá thế nào về diện mạo của đội tuyển Pháp tại kỳ World Cup 2026 lần này?
- HLV Philippe Troussier: Đối với tôi, tuyển Pháp hiện tại chính là tập thể toàn diện nhất tại World Cup lần này. Sức mạnh của họ đến từ một cấu trúc có sự cân bằng hoàn hảo ở mọi khu vực trên sân. Họ không chỉ sở hữu những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc để kiểm soát nhịp độ, mà còn có một nền tảng thể chất vô cùng sung mãn – yếu tố cốt lõi trong bóng đá hiện đại.
Nhưng điều đáng sợ nhất ở Les Bleus là năng lực định đoạt. Họ đã quá quen với áp lực khủng khiếp tại các giải đấu lớn, và trong hệ thống ấy, họ luôn có những cá nhân kiệt xuất biết cách tạo ra khoảnh khắc bùng nổ để kết liễu trận đấu. Rõ ràng, Pháp là ứng cử viên số một của tôi cho chức vô địch.

HLV Troussier vẫn thể hiện tình yêu mãnh liệt với bóng đá và tích cực tham gia nhiều hoạt động tại Pháp và Nhật Bản. (Ảnh: HLV Philippe Troussier)
PV: Nếu phải chỉ ra những cái tên khiến ông ấn tượng nhất trong thế hệ này của bóng đá Pháp, đó sẽ là ai?
- Với tư cách là một người làm công tác huấn luyện, tôi đặc biệt thích xem Kylian Mbappé thi đấu. Cậu ấy sở hữu bộ kỹ năng độc nhất để tự mình thay đổi cục diện cục diện trận đấu. Bên cạnh đó là Ousmane Dembélé với lối chơi đầy biến ảo, Michael Olise sở hữu kỹ thuật cá nhân cực kỳ điêu luyện, và William Saliba – người mang lại sự điềm tĩnh, đáng tin cậy đến kinh ngạc nơi hàng phòng ngự.
Đặc biệt, tôi rất hứng thú với những nhân tố trẻ như Désiré Doué, Rayan Cherki hay Bradley Barcola. Họ chính là luồng sinh khí mới, mang lại sự sáng tạo và tính đột biến cao cho cấu trúc lối chơi của toàn đội.
PV: Vậy nếu được toàn quyền quyết định, đâu là đội hình xuất phát lý tưởng nhất của tuyển Pháp theo triết lý của ông?
- Trong sơ đồ của tôi, Mike Maignan chắc chắn là người gác đền. Bộ tứ vệ sẽ là sự kết hợp giữa Theo Hernandez, William Saliba, Dayot Upamecano và Jules Koundé để đảm bảo cả khả năng tịnh tiến bóng lẫn phòng ngự tĩnh.
Ở khu trung tuyến, bộ đôi Aurélien Tchouaméni và Adrien Rabiot là lựa chọn tối ưu nhằm duy trì sự cân bằng, đánh chặn từ xa và sẵn sàng dâng cao hỗ trợ. Trên hàng công, tôi sẽ tự tin để cả bốn cái tên là Doué, Dembélé, Olise và Mbappé đá chính nhằm tạo ra áp lực pressing và xuyên phá liên tục. Khi đó, những cầu thủ như Barcola và Cherki sẽ là "vũ khí bí mật" từ băng ghế dự bị, tận dụng tốc độ để kết liễu đối thủ ở hiệp hai.
PV: Một tập thể hoàn hảo như vậy thì có thể bị cản bước bởi cái tên nào, thưa ông?
- Đối thủ lớn nhất, đủ tầm thách thức tuyển Pháp lúc này chỉ có thể là Tây Ban Nha. Họ có một triết lý bóng đá đồng nhất, nền tảng kỹ thuật xuất sắc và lối chơi tập thể cực kỳ gắn kết. Giống như Pháp, Tây Ban Nha cũng có những cá nhân biết cách tạo khác biệt trong những thời khắc quyết định. Một trận chung kết giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ là đỉnh cao chiến thuật và là trận đấu đáng xem nhất giải đấu.

HLV Troussier mong trận trận chung kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha
PV: Câu hỏi cuối cùng liên quan đến tầm nhìn vĩ mô. Nhiều ý kiến cho rằng việc FIFA mở rộng quy mô World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn. Ông nghĩ sao về điều này?
- Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Thực tế tại giải đấu lần này đã chứng minh thể thức 48 đội không hề làm giảm chất lượng chuyên môn. Ngược lại, thế giới bóng đá đang phẳng hơn bao giờ hết. Các quốc gia vốn bị xem là "cửa dưới" đã tiến bộ vượt bậc, tính cạnh tranh gay gắt đến mức hiện tại không còn những trận đấu dễ dàng nữa.
Quan trọng hơn, chúng ta phải nhìn vào giá trị nhân văn và sự phát triển dài hạn. Việc mở rộng World Cup tạo ra tham vọng. Đó là động lực tối thượng để các quốc gia chấp nhận đầu tư mạnh tay vào cơ sở hạ tầng, công tác huấn luyện và đặc biệt là hệ thống đào tạo trẻ.
Khi các quốc gia có niềm tin vững chắc rằng một ngày nào đó họ có cơ hội thực sự để vượt qua vòng loại, họ sẽ tập trung phát triển môn thể thao này một cách nghiêm túc và mạnh mẽ nhất. Chừng nào FIFA còn giữ được sự cân bằng trong tính cạnh tranh, thì việc mở rộng giải đấu sẽ giúp củng cố, nâng tầm nền bóng đá toàn cầu chứ không hề làm suy yếu nó.
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.