Hồ Séo Mý Tỷ (Lào Cai) ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, váng xanh nổi dày đặc

VTV.vn - Hồ Séo Mý Tỷ, thuộc xã Tả Van (tỉnh Lào Cai) đang ô nhiễm nghiêm trọng vì hoạt động xả thải của hơn 500 lồng bè cá.

Bà con thôn Séo Mý Tỷ (xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) cho biết đây là hồ chứa của thủy điện Séo Chong Hô và cũng từng là điểm du lịch. Tuy nhiên hiện nay mặt nước ô nhiễm, bốc mùi hôi khiến du khách không còn dám lui tới.

Hồ Séo Mý Tỷ, một địa danh du lịch chỉ cách Sa Pa hơn 20km, nhưng hiện đang bị hàng trăm lồng bè cá lấn chiếm trái phép.

Những người dân sống ven hồ thường xuyên ngửi mùi hồ bốc lên, nhưng khi xuống tới đây, họ cũng không thể chịu được. Thuyền chỉ dám dừng lại vài phút và phải di chuyển ngay vì mùi hôi thối gây nhức đầu, buồn nôn.

Ông Giàng A Dình (thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: "Trước đây nước rất là sạch, nhưng từ thời gian các hộ dân về đây nuôi cá trong này, nó kinh lắm, kể cả không đi trong hồ, mà ở trên nhà hay ở ngoài đường, trên đường vẫn không chịu được".

Nhiều vị trí khác xung quanh hồ đều nổi lớp váng xanh dày đặc.

Hồ thủy điện Séo Mý Tỷ (Lào Cai) ô nhiễm, bốc mùi hôi thối - Ảnh 1.

Hồ Séo Mý Tỷ là hồ chứa của thủy điện Séo Chong Hô và cũng từng là điểm du lịch. Tuy nhiên hiện nay mặt nước ô nhiễm, bốc mùi hôi khiến du khách không còn dám lui tới.

Anh Giàng A Quả (thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) cho biết: "Đầu năm 2025 là bắt đầu ô nhiễm. Thời tiết nắng nóng, gió to thì cả bản của em hơn 100 hộ phải đóng kín cửa, người ta phải đi vào trong rừng để trú cho đỡ mùi".

Khu nghỉ dưỡng của bà Liên (chủ Homestay Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) ở ven hồ, đã gần như bỏ hoang 1 năm qua, vì không đón được khách du lịch. Bởi ngay gần các phòng nghỉ là nước bẩn, tảo xanh, bốc mùi hôi thối.

Bà Nguyễn Thị Liên (chủ Homestay Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: "Trước đây, khách Tây đi bộ vào đây rất nhiều, nhưng đến bây giờ không có khách, khách Việt và khách Tây đều không có. Tôi cảm giác làng này bây giờ như một cái làng chết, không có người ra, cũng không có người vào, chỉ có dân ở đây sinh sống, phải chịu đựng ô nhiễm của cái hồ này".

Hồ Séo Mý Tỷ là hồ chứa phục vụ cho thủy điện Séng Chong Hô, thuộc quản lý của Công ty TNHH Điện lực Việt Trung.

Thống kê của chính quyền địa phương, toàn hồ đang có hơn 500 lồng bè nuôi cá. Theo kết quả xét nghiệm nước hồ, các thông số đang vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt từ 1,36 cho đến 82 lần.

"Công ty TNHH Điện lực Việt Trung chưa làm hết trách nhiệm để các hộ dân nuôi cá trong khoảng thời gian rất dài trên lòng hồ thủy điện. Về phía UBND xã Tả Va phải kiểm tra và lập biên bản hoặc xử lý vi phạm để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật cũng như là thẩm quyền", bà Ngô Thị Liên Anh (Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu tỉnh Lào Cai) nhận định.

Văn bản cuộc họp của liên ngành chỉ rõ, theo điều 80 Luật Tài nguyên nước 2023 và điều 31 Nghị định 53 năm 2024 của Chính phủ, trách nhiệm kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm, ô nhiễm môi trường tại hồ Séo Mý Tỷ là UBND xã Tả Van. UBND xã Tả Van có trách nhiệm hướng dẫn các hộ dân di dời, tháo dỡ toàn bộ lồng bè nuôi cá trái phép trước ngày 30/5 năm nay.

Hồ Séo Mý Tỷ - điểm du lịch sinh thái nổi bật giữa núi rừng Hoàng Liên, đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm, làm mất đi giá trị cảnh quan, ảnh hưởng hình ảnh du lịch xanh, bền vững mà Sa Pa đang hướng tới. Thực trạng này cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm quản lý và bảo vệ môi trường tại các công trình thủy điện trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.