(Ảnh chụp màn hình)
Tại Trung Quốc, hơn 200 chuyên gia tâm lý đã được huy động để hỗ trợ gia đình các nạn nhân và người dân tại các khu tái định cư, giúp họ ứng phó với những tổn thương sau thảm họa.
Trong khi đó, tại Nepal, hệ thống cảnh báo sớm đang được củng cố bằng cảm biến địa chấn, camera giám sát và liên lạc vệ tinh.

(Ảnh chụp màn hình)
Dữ liệu từ các thiết bị này sẽ giúp phát hiện sớm những diễn biến bất thường từ thượng nguồn và truyền cảnh báo theo thời gian thực xuống hạ lưu. Qua đó, người dân có thêm thời gian sơ tán trước khi lũ quét xảy ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.