Việc xuất nhập cảnh của cư dân hai bên biên giới tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) nay trở nên nhanh chóng, thuận lợi hơn sau khi hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động.
Với hệ thống cổng kiểm soát tự động, người dân không còn phải xuất trình giấy thông hành cho cán bộ làm thủ tục như trước. Toàn bộ quy trình xuất nhập cảnh được thực hiện hoàn toàn tự động, từ quét sổ thông hành đến xác thực sinh trắc học.
Theo Thượng tá Lê Khương Duy, cán bộ kỹ thuật Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, người dân chỉ cần quét sổ thông hành, sau đó hệ thống sẽ xác nhận vân tay và khuôn mắt. Cổng kiểm soát tự động mở ngay sau khi hoàn tất xác thực, toàn bộ quy trình chỉ mất khoảng 10 giây.

Tại các cửa khẩu chính đường bộ trên cả nước, từ tháng 9/2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai lắp đặt cổng kiểm soát tự động sử dụng công nghệ nhận diện sinh trắc học. Đối với người xuất nhập cảnh lần đầu, hệ thống yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, chụp ảnh và cấp mã vạch trên giấy thông hành. Những lần xuất nhập cảnh tiếp theo, người dân chỉ cần quét mã vạch và thực hiện nhận diện vân tay, khuôn mặt để hoàn tất thủ tục.
Nhiều người dân cho biết, việc làm thủ tục qua cổng kiểm soát tự động rất nhanh chóng, thuận tiện, rút ngắn đáng kể thời gian so với trước đây.
Với lưu lượng trung bình từ khoảng 18.000 đến 25.000 lượt người xuất nhập cảnh mỗi ngày, trong đó có tới một nửa là cư dân biên giới qua lại thường xuyên, việc đưa vào vận hành cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã góp phần giảm tải áp lực cho lực lượng chức năng, đồng thời không để xảy ra tình trạng ùn ứ tại khu vực cửa khẩu.

Thượng tá Nguyễn Quốc Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, hệ thống cổng kiểm soát tự động được triển khai đồng bộ tại cả cửa khẩu Bắc Luân 1 và Bắc Luân 2, mang lại nhiều thuận lợi cho cả lực lượng làm nhiệm vụ và người xuất nhập cảnh.
Quảng Ninh là địa phương có cửa khẩu quốc tế, lối mở song phương và ba cửa khẩu cảng biển. Việc ứng dụng cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động gắn với chuyển đổi số đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai từ sớm, tạo thuận lợi rõ rệt cho người dân và hoạt động qua lại biên giới.
Theo Đại tá Trần Văn Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, áp dụng công nghệ mới trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh.

Không chỉ giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời có các giải pháp bảo mật dữ liệu sinh trắc học của người xuất nhập cảnh.
Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát, ứng dụng các giải pháp công nghệ trong kiểm soát xuất nhập cảnh nhằm tạo điều kiện thông thoáng, nhanh nhất cho người dân và khách du lịch.
Để bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, Cục Cửa khẩu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thành lập các tổ công tác cơ động, sẵn sàng hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để sớm đồng bộ dữ liệu với hệ thống kiểm soát tự động tại các cửa khẩu hàng không và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới áp dụng thủ tục xuất nhập cảnh tự động đối với người sử dụng hộ chiếu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.