Sáng 21/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các ý kiến tập trung vào đề xuất nâng mức cảnh báo trên bao thuốc lá lên 85%, cấm hoàn toàn trưng bày quảng cáo thuốc lá và quy định xử phạt đối với những cơ sở vi phạm nhiều lần khi bán thuốc cho người dưới 18 tuổi.
Góp ý vào dự thảo Luật, các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ thanh thiếu niên khỏi nguy cơ nghiện thuốc lá từ sớm. Nhiều ý kiến tán thành các quy định tăng trách nhiệm của người bán như kiểm tra căn cước, VNeID, cấm bán thuốc lá trên nền tảng số và cấm trưng bày sản phẩm. Theo các đại biểu, cần có biện pháp mạnh hơn để bảo vệ thanh thiếu niên, nhất là nhóm tuổi dễ bắt đầu hút thuốc.
Đại biểu Nguyễn Hải Long (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) chỉ rõ: "Qua tuổi 18, hoàn cảnh của các em thay đổi cùng một lúc. Nhiều em rời gia đình lên thành phố học đại học, ở ký túc xá, nhà trọ; nhiều em đi làm, có đồng lương đầu tiên. Không có bố mẹ bên cạnh, có tiền riêng, sống trong nhóm bạn mới, lại được pháp luật cho phép mua, thì việc bắt đầu hút thuốc rất dễ xảy ra. Vì vậy, tôi đề nghị nâng độ tuổi được mua, sử dụng thuốc lá lên 21 tuổi".

Toàn cảnh thảo luận tại Tổ 9. Ảnh: QH
Cùng quan điểm bảo vệ thế hệ trẻ, đại biểu Phạm Trọng Nhân (Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị: "Tôi đề nghị bổ sung nghiêm cấm bán cung cấp mua hộ thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở đi''.
Bên cạnh việc kiểm soát khả năng tiếp cận thuốc lá, các đại biểu đề nghị tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc từ 50% lên 85% và điều chỉnh chính sách thuế, giá để giảm sức mua.
Một số đại biểu đề nghị rà soát, hoàn thiện quy định xử phạt để bảo đảm tính răn đe, áp dụng không chỉ với người trực tiếp vi phạm mà cả tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.