Ảnh: ĐPCC
Trong những năm gần đây, điện ảnh Việt dành sự quan tâm ngày càng lớn dành cho các dự án lịch sử và văn hóa truyền thống. Dòng phim có nhiều nét hấp dẫn nhưng cũng không kém phần thách thức bởi yêu cầu cao về kịch bản, bối cảnh, mỹ thuật lẫn tính chính xác trong tái hiện lịch sử. Do đó, bắt đầu xây dựng ý tưởng từ năm 2020 nhưng sau 6 năm, dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng mới chính thức giới thiệu đến công chúng cùng với sự xuất hiện của dàn diễn viên và những hình ảnh đầu tiên. Bộ phim do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito thực hiện.
Đây là tác phẩm điện ảnh hư cấu lịch sử, lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Hữu Thị Lan (Hoàng hậu Nam Phương) và vua Bảo Đại trong giai đoạn cuối cùng của Hoàng gia triều Nguyễn. Không lựa chọn cách kể như một bộ phim tư liệu lịch sử, Hoàng hậu cuối cùng tiếp cận câu chuyện bằng góc nhìn đời sống, tập trung vào những xung đột giữa tình yêu, gia đình, trách nhiệm và danh phận. Theo đoàn phim, trọng tâm của bộ phim không nằm ở việc tái hiện nguyên bản lịch sử, mà ở hành trình khám phá chiều sâu cảm xúc của những nhân vật.

Đoàn phim dành thời gian nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, trang phục, phong tục thời Nguyễn (Ảnh: ĐPCC)
Một trong những điểm nhấn lớn của Hoàng hậu cuối cùng là nỗ lực phục dựng bối cảnh và mỹ thuật cung đình triều Nguyễn. Suốt hơn 6 năm phát triển, ekip đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu lịch sử, khảo sát bối cảnh, tìm hiểu kiến trúc và mỹ thuật cung đình nhằm tạo nên một thế giới điện ảnh vừa giàu tính thẩm mỹ, vừa giữ được sự tôn trọng đối với lịch sử.
Phần lớn cảnh quay được thực hiện tại Đại Nội Huế - một trong những di sản văn hóa đặc biệt của Việt Nam. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đánh giá cao ý nghĩa của dự án khi đưa một phần lịch sử Hoàng gia Việt Nam lên màn ảnh rộng bằng ngôn ngữ điện ảnh. Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết thêm, việc ghi hình tại Điện Kiến Trung đòi hỏi ekip tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu bảo tồn di tích.
Bên cạnh bối cảnh, trang phục cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Long bào của vua Bảo Đại và Phượng bào của Nam Phương Hoàng hậu được phục dựng công phu dựa trên các tư liệu lịch sử, với sự tham gia của nhiều nghệ nhân và đơn vị phục dựng cổ phục. Những chi tiết như Cửu Long Mão, Cửu Phượng Mão hay Phượng đầu hài đều được nghiên cứu và tái hiện theo tỷ lệ gần như nguyên bản.

Trâm Anh, Ma Ran Đô, Tăng Thanh Hà chia sẻ họ hợp tác vui vẻ, ăn ý trên phim trường. (Ảnh: Lưu Phương)
Các diễn viên chính của phim gồm Tăng Thanh Hà (vai Hoàng hậu Nam Phương), Ma Ran Đô (vai Vua Bảo Đại), Trâm Anh (vai Lệ Hà), Nhà giáo ưu tú Diệu Đức (vai Thái hậu Từ Cung). Ngoài ra phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc khác như NSƯT Hữu Châu, Thân Thúy Hà, Steven Nguyễn, Lãnh Thanh,...
Sự kết hợp giữa Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô được xem là một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự án. Chia sẻ về vai diễn vua Bảo Đại, Ma Ran Đô cho biết áp lực lớn nhất là việc đi sâu vào nội tâm nhân vật. "Điều tôi cố gắng nhất là thể hiện khía cạnh rất đời của ông: một người chồng, người cha, người con - những vai trò cá nhân mà lịch sử ít khi ghi lại", nam diễn viên chia sẻ.
Sự trở lại của Tăng Thanh Hà nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới điện ảnh lẫn khán giả. Theo cô, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những ưu tiên khác nhau. Sau quãng thời gian dài tập trung cho gia đình, cô cảm nhận rõ khát khao được quay trở lại với diễn xuất. Hoàng hậu Nam Phương là một nhân vật lịch sử được nhiều người yêu mến, vì thế vai diễn này vừa là cơ hội, vừa là áp lực lớn. Nữ diễn viên chia sẻ: "Đây không chỉ là một quyết định cá nhân, mà còn là sự cân nhắc giữa nhiều vai trò và trách nhiệm khác nhau trong cuộc sống riêng. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mà mình vẫn còn rất yêu. Tôi nghĩ rằng nếu làm mọi việc với tất cả chân thành, nghiêm túc và tìm được niềm vui thì đó là một hành trình đẹp. Và tôi đã có một hành trình rất đẹp với Hoàng hậu cuối cùng".
Đạo diễn Bảo Nhân cho biết việc thuyết phục Tăng Thanh Hà tham gia dự án không dễ dàng. Theo anh, một diễn viên chỉ thực sự bị thuyết phục bởi chất lượng kịch bản, năng lực sản xuất và cảm xúc mà dự án mang lại.

Dàn diễn viên phụ tham gia phim (Ảnh: ĐPCC)
Dự kiến khởi chiếu vào ngày 5/3/2027, Hoàng hậu cuối cùng được xem là một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý của màn ảnh Việt trong năm sau.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.