Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: TTXVN
Các số liệu mới công bố cho thấy, hoạt động kinh doanh tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng chậm hơn dự kiến trong tháng 10, chủ yếu do bất ổn kinh tế và chính trị tại Pháp. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, đặt Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trước bài toán chính sách khó khăn.
Theo S&P Global, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Eurozone giảm từ 53,1 trong tháng 9 xuống 51,9 trong tháng 10, thấp hơn mức dự báo. Dù vẫn trên ngưỡng 50, cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, chỉ số này phản ánh đà mở rộng đã suy yếu.
Kinh tế Pháp là lực cản chính, khi lĩnh vực dịch vụ chịu ảnh hưởng từ tình trạng bất ổn. Ngược lại, kinh tế Đức vẫn duy trì đà tăng trưởng tháng thứ tư liên tiếp.
Chi phí đầu vào tăng trở lại cũng làm dấy lên lo ngại lạm phát dai dẳng, gia tăng sức ép lên chính sách tiền tệ của ECB.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.