Mùa Thu năm 1945, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chính quyền cách mạng đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách.
Xác định bảo vệ chính quyền non trẻ và thành quả của cách mạng là trên hết, nhiều quyết sách đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra. Nhìn vào giai đoạn lịch sử của dân tộc cách đây 81 năm, dĩ bất biến, ứng vạn biến - phương châm chiến lược trong tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn luôn là nguyên tắc vàng, kim chỉ nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tháng 9/1945, ở trong nước là giặc đói, giặc dốt, ngân khố trống rỗng. Ở bên ngoài, mượn cớ giải giáp quân Nhật, 20 vạn quân Tưởng tràn vào phía bắc, hậu thuẫn cho các tổ chức phản động chống phá cách mạng.
Ở phía Nam, quân Anh kéo vào nhưng mở đường cho thực dân Pháp quay lại xâm lược. Trước tình thế ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã đưa ra quyết định táo bạo, tuyên bố tự giải tán Đảng Cộng sản Đông dương.
Thiếu tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Sáu (Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam) cho biết: "Cần hiểu đúng đây không phải là Đảng từ bỏ vai trò lãnh đạo hay chấm dứt hoạt động, mà là một bước điều chỉnh phương thức hoạt động nhằm bảo toàn lực lượng, mở rộng đoàn kết và bảo vệ chính quyền cách mạng".
TS. Nguyễn Minh Thế (Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: "Đây là sự quyền biến linh hoạt của Đảng, vẫn đảm bảo được sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng, đối với đất nước, nhưng tránh được sự công kích của kẻ thù".
Rút vào hoạt động bí mật, không chỉ giúp Đảng tránh được sự chống phá, khủng bố của kẻ thù, mà còn giúp chính quyền non trẻ có thêm thời gian để giải quyết những vấn đề cấp bách hơn như giặc đói, giặc dốt; đồng thời giúp Đảng tập hợp được nhiều thành phần tham gia vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Việc ký Hiệp định Sơ bộ, Tạm ước cũng đã giúp ta để có thêm thời gian xây dựng lực lượng. Thời cơ đến khi vào cuối năm 1946, vào ngày 19/12, toàn quốc bước vào cuộc chiến trường kỳ suốt 9 năm với thực dân Pháp.
PGS. TS. Đỗ Xuân Tuất (Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng) cho hay: "Phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là luôn luôn kiên định về mục tiêu chiến lược, luôn luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, trên hết và trước hết".
Không chỉ từ giai đoạn chuẩn bị cho kháng chiến, chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu" vào 1954, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cũng chính là kết quả từ phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" mà Bác đã đúc kết, từ đó đất nước bước sang một giai đoạn cách mạng mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.