Học sinh đặt quyết tâm cao vào các kỳ thi Đánh giá năng lực

VTV.vn - Các kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh ghi nhận con số thí sinh đăng ký và dự thi ở ngưỡng kỷ lục.

Thí sinh tham dự đợt 1 Kỳ thi Đánh giá Năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (Ảnh: HCMUE)

Thí sinh tham dự đợt 1 Kỳ thi Đánh giá Năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (Ảnh: HCMUE)

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Đợt 1 Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) trong các ngày 26-29/3 với khoảng 15.000 thí sinh đăng ký dự thi. Đợt 1 có 5 điểm thi trên cả nước, bao gồm TP Hồ Chí Minh (tại cơ sở chính Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng), Đắk Lắk (tại Trường Đại học Tây Nguyên) và Tây Ninh (tại Phân hiệu Long An Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh).

Những điểm thi như Phân hiệu Long An đã tạo điều kiện cho thí sinh di chuyển dễ dàng, giảm bớt áp lực đi lại và chi phí lưu trú cho quý phụ huynh cùng các em học sinh trong khu vực. Đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận kỳ thi cho học sinh ở các tỉnh, thành ngoài TP Hồ Chí Minh.

Học sinh đặt "ngôi sao hy vọng" vào các kỳ thi Đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Học sinh đặt "ngôi sao hy vọng" vào các kỳ thi Đánh giá năng lực - Ảnh 2.

Học sinh đặt "ngôi sao hy vọng" vào các kỳ thi Đánh giá năng lực - Ảnh 3.

Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực chuyên biệt tại Phân hiệu Long An - Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (Ảnh: HCMUE)

Theo thống kê, tại điểm thi Phân hiệu Long An (trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất) gần 2.000 thí sinh đăng ký tham gia đợt 1, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng dự thi thực tế đạt 97%.

Trả lời phóng viên Thời báo VTV, ThS. Hồ Văn Tám - Phó Giám đốc Phân hiệu Long An, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - cho biết: "Tại điểm thi không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi, các em chấp hành rất tốt quy chế của kỳ thi, ý thức được đây là kỳ thi hỗ trợ cho phương thức xét tuyển quan trọng bên cạnh điểm thi tốt nghiệp THPT. Vì đây là kỳ thi thực hiện hoàn toàn trên máy tính, nên khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống máy móc, đường truyền mạng và nguồn điện dự phòng đã được chúng tôi kiểm tra, rà soát rất kỹ lưỡng từ nhiều tuần trước. Đội ngũ cán bộ tham gia kỳ thi và đội sinh viên tình nguyện đều được tập huấn chi tiết về quy trình, sẵn sàng các phương án hỗ trợ tối đa cho thí sinh với mục tiêu là tạo ra một môi trường thi công bằng, minh bạch nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái nhất để các em phát huy hết năng lực của mình".

Ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV tại điểm thi Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh trong những ngày diễn ra kỳ thi cho thấy sự tập trung, nỗ lực cũng như quyết tâm cao của các thí sinh khi xác định đây là cơ hội để tạo thêm lợi thế cho bản thân để trúng tuyển vào chuyên ngành, trường mà mình mong muốn.

Học sinh đặt "ngôi sao hy vọng" vào các kỳ thi Đánh giá năng lực - Ảnh 4.

Em Lâm Quang Hòa từ Quảng Ngãi tới dự thi Đánh giá năng lực chuyên biệt tại điểm thi Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường)

Em Lâm Quang Hòa, học sinh lớp 12C1 trường THPT Ba Gia (Quảng Ngãi) dự thi Sư phạm tiếng Anh. Ý thức rằng đây là ngành đang "hot" có tính cạnh tranh rất cao nên Hòa đặt hy vọng bài thi Đánh giá năng lực chuyên biệt đạt kết quả tốt sẽ giúp em thực hiện ước mơ trở thành giáo viên. Để chuẩn bị tốt nhất, Quang Hòa dành thời gian chủ yếu tự học. Việc thi hoàn toàn trên máy tính với em lại là lợi thế vì đã được làm quen từ nhiều đợt thi trước đó.

Học sinh đặt "ngôi sao hy vọng" vào các kỳ thi Đánh giá năng lực - Ảnh 5.

Các tình nguyện viên và phụ huynh chúc mừng thí sinh hoàn tất kỳ thi Đánh giá Năng lực chuyên biệt (Ảnh: Hoàng Hường)

Cũng mong muốn trúng tuyển vào ngành Sư phạm tiếng Anh, Kim Ngân (Trường THPT Linh Trung, TP Hồ Chí Minh), đã tham khảo, tìm hiểu rất kỹ về quy chế xét tuyển để không bị bối rối, áp lực. Dù bận rộn ôn thi nhưng nữ sinh cho rằng rất cần quan tâm chăm sóc sức khỏe, tinh thần. Chú trọng dinh dưỡng đầy đủ, ngủ đủ giấc, sắp xếp thời gian học hợp lý với sự tập trung, quyết tâm cao, kết hợp linh hoạt học với nghỉ ngơi, thư giãn - là những điều Kim Ngân đang thực hiện hàng ngày.

Tiếp sau kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Kim Ngân cũng như rất nhiều học sinh chọn thử sức với kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Đợt 1 của Kỳ thi Đánh giá năng lực được tổ chức vào sáng Chủ nhật, ngày 5/4 tại 54 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố. Sau 8 năm triển khai (2018-2025), Kỳ thi này đã khẳng định vị thế là một phương thức tuyển sinh tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh không chỉ trong hệ thống ĐHQG-HCM mà còn tại nhiều trường Đại học và Cao đẳng trên cả nước.

Học sinh đặt "ngôi sao hy vọng" vào các kỳ thi Đánh giá năng lực - Ảnh 6.

Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (Ảnh: ĐHQG-HCM)

Năm 2025, Kỳ thi thu hút 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh/thành. Đồng thời, có 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả thi để xét tuyển; riêng hệ thống ĐHQG-HCM, phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

Đợt 1 năm 2026 có 137.376 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 5,14% so với năm 2025. Trong đó, 134.737 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí, tăng 4,99% so với năm trước. Theo TS. Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM, năm 2026, các trường thuộc ĐHQG-HCM đều sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực và học bạ, với thang điểm 100. Trong đó hợp phần đánh giá năng lực có trọng số cao nhất, giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển, đặc biệt ở những ngành có tính cạnh tranh cao, ngành "hot".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.