Chỉ còn hơn một tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh lớp 12 không chỉ chịu áp lực ôn tập mà còn phải đối mặt với một quyết định quan trọng: chọn ngành hay chọn trường khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Ở giai đoạn "nước rút", nhiều học sinh bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng giữa sở thích cá nhân, năng lực học tập, môi trường đào tạo, học phí và cơ hội nghề nghiệp trước khi đưa ra lựa chọn.
Ưu tiên ngành học phù hợp
Với Nguyễn Phương Thảo, ngành học là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Ngay từ sớm, Thảo đã được gia đình định hướng lựa chọn dựa trên nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm trong tương lai.
Sau nhiều lần trao đổi, em quyết định theo đuổi ngành Marketing. Theo Thảo, đây là lĩnh vực có nhiều hướng phát triển như truyền thông, quảng cáo, sáng tạo nội dung hay xây dựng thương hiệu.

Nguyễn Phương Thảo đặt mục tiêu rõ ràng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: NVCC)
"Em thấy ngành này phù hợp vì em thích quan sát, viết và sáng tạo. Gia đình định hướng nhưng em cũng tự tìm hiểu thêm để chắc chắn với lựa chọn của mình", Thảo chia sẻ.
Sự đồng hành của gia đình giúp em tự tin hơn, song Thảo vẫn chủ động nghiên cứu chương trình đào tạo, điểm chuẩn và học phí để đảm bảo phù hợp với năng lực.
Đặt mục tiêu vào trường danh tiếng
Trong khi đó, Lưu Hiểu Khánh lại ưu tiên môi trường đào tạo. Em dành nhiều thời gian tìm hiểu các trường có thế mạnh về kinh tế, đặc biệt là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Với Khánh, danh tiếng của trường không chỉ mang lại niềm tự hào mà còn mở rộng cơ hội thực tập, việc làm sau này.
Em đặt mục tiêu vào các ngành có tính cạnh tranh cao như Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế. Để đạt được, Khánh xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng, theo dõi điểm chuẩn các năm và chuẩn bị thêm phương án dự phòng.

Môi trường đại học là yếu tố quan trọng nhất đối với Khánh. (Ảnh: NVCC)
"Tiếng vang của trường có thể tạo lợi thế ban đầu, nhưng năng lực cá nhân mới là yếu tố quyết định lâu dài", Khánh cho biết.
"Nhân đôi cơ hội" giữa ngành và trường
Không chọn đứng về một phía, Hoàng Đức Nam hướng tới giải pháp cân bằng. Xác định theo Công nghệ thông tin, Nam đặt mục tiêu vừa học đúng ngành, vừa vào trường có thế mạnh đào tạo.
Em chia nguyện vọng thành ba nhóm: mơ ước, vừa sức và an toàn, nhưng đều xoay quanh lĩnh vực Công nghệ thông tin hoặc ngành gần.
"Em không muốn phải đánh đổi. Nếu đã thích ngành này, em sẽ cố gắng để học ở một môi trường tốt nhất có thể", Nam nói.
Mùa tuyển sinh đang đến gần, mỗi nguyện vọng không đơn thuần là một dòng đăng ký. Đó là kết quả của quá trình cân nhắc giữa sở thích, năng lực, điều kiện gia đình và kỳ vọng tương lai.
Để "canh bạc" này bớt rủi ro, điều quan trọng với học sinh là hiểu rõ bản thân, tìm hiểu kỹ thông tin và chuẩn bị nhiều phương án phù hợp trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.