Trong khuôn khổ hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2026, từ ngày 13 - 16/5, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động tại tỉnh Thái Nguyên.
Đưa kiến thức phòng chống thiên tai vào trường học
Tại Trường THCS Bắc Kạn, phường Bắc Kạn, vòng Chung khảo cuộc thi Rung chuông vàng "Cùng em phòng chống thiên tai - Kiến tạo tương lai bền vững" được tổ chức với sự tham gia của học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 thuộc ba trường: THCS Bắc Kạn, THCS Huyền Tụng và THCS Đức Xuân.
Cuộc thi do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, UBND phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân tổ chức.

Văn nghệ chào mừng cuộc thi Rung chuông vàng "Cùng em phòng chống thiên tai - Kiến tạo tương lai bền vững" nhân Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2026.
Thông qua hình thức hỏi - đáp trực tiếp, các nội dung về phòng, chống thiên tai được chuyển tải gần gũi hơn với học sinh. Từ nhận biết rủi ro, cách ứng phó trong các tình huống thiên tai đến ý thức bảo vệ bản thân và hỗ trợ cộng đồng, kiến thức không còn dừng ở những trang tài liệu, mà đi vào sân chơi học đường bằng cách sinh động, dễ nhớ.
Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của cuộc thi. Không chỉ phổ biến kiến thức, chương trình hướng tới việc hình thành kỹ năng chủ động ứng phó cho trẻ em, thanh thiếu niên; tạo môi trường học tập lành mạnh, bổ ích; đồng thời tăng cường sự quan tâm của chính quyền, nhà trường và xã hội đối với công tác phòng, chống thiên tai trong trường học.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai
Phát biểu tại vòng Chung khảo, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết công tác phòng, chống thiên tai cần sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và sự chung tay của toàn xã hội. Việc nâng cao hiểu biết về rủi ro thiên tai cho người dân, trong đó có học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước, là rất cần thiết và phải được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt, hướng tới mục tiêu "Vì một xã hội an toàn trước thiên tai".
Thực tế cho thấy, trẻ em là nhóm cần được trang bị kiến thức và kỹ năng sớm. Khi được tiếp cận đúng cách, các em không chỉ biết cách tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm, mà còn có thể trở thành những "cầu nối" lan tỏa thông tin phòng, chống thiên tai tới gia đình và cộng đồng.
Tiếp nối kết quả của 4 năm vừa qua, cuộc thi Rung chuông vàng "Cùng em phòng chống thiên tai" tiếp tục góp phần đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai cho trẻ em, cộng đồng và toàn xã hội. Hoạt động này đồng thời thúc đẩy việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong trường học; huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước thiên tai.
Đây cũng là một trong những nội dung gắn với mục tiêu của Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030", được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 6/4/2021.
Từ nét vẽ học trò đến ý thức bảo vệ cộng đồng
Cùng với cuộc thi Rung chuông vàng, cuộc thi sáng tác tranh "Góc nhìn trước thiên tai" tạo thêm một hình thức tuyên truyền gần gũi, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nếu Rung chuông vàng giúp các em tiếp cận kiến thức qua câu hỏi và tình huống, cuộc thi vẽ tranh lại khuyến khích học sinh thể hiện nhận thức về thiên tai bằng chính quan sát, cảm nhận của mình.
Sau hơn hai tuần phát động, cuộc thi thu hút 11.144 học sinh từ 6 đến 10 tuổi tại 11 trường tiểu học trên địa bàn phường Phan Đình Phùng tham gia. Số lượng bài dự thi lớn cho thấy chủ đề phòng, chống thiên tai đã nhận được sự quan tâm rõ nét từ học sinh và nhà trường.

Các tác phẩm tranh vẽ "Góc nhìn trước thiên tai"

Các tác phẩm tập trung thể hiện những dấu hiệu nhận biết thiên tai, hậu quả do thiên tai gây ra, các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, cùng ước mơ về một xã hội an toàn, vững vàng trước rủi ro. Có bức tranh sử dụng gam màu tươi sáng, gửi gắm mong muốn về cuộc sống bình yên. Cũng có những tác phẩm khắc họa trực diện sự khốc liệt của thiên tai và những bài học cần được ghi nhớ.
Không chỉ là hoạt động sáng tạo nghệ thuật, cuộc thi còn là một hình thức giáo dục thực tiễn. Qua từng nét vẽ, học sinh được khuyến khích quan sát, suy nghĩ và thể hiện nhận thức của mình về thiên tai, từ đó hình thành trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.
Truyền thông phòng, chống thiên tai trong trường học đang được triển khai bằng những cách gần gũi hơn với lứa tuổi học sinh. Kiến thức được đưa vào cuộc thi, vào tranh vẽ, vào những trải nghiệm phù hợp với tâm lý trẻ em, thay vì chỉ dừng ở các buổi tuyên truyền một chiều.
Khi nhận thức được hình thành từ sớm, kỹ năng được rèn luyện thường xuyên, học sinh sẽ có thêm nền tảng để bình tĩnh hơn trước rủi ro, biết cách tự bảo vệ và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Đó cũng là ý nghĩa lâu dài của việc đưa phòng, chống thiên tai vào môi trường học đường: không chỉ giúp các em hiểu hơn về thiên tai hôm nay, mà còn góp phần chuẩn bị cho một thế hệ chủ động, vững vàng hơn trước những thách thức trong tương lai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.