Trần Đại Thành Danh là học sinh lớp 12 Toán 1 Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Đồng hạng nhì với 25 điểm là Phạm Đăng Nguyên, lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Hoàng Phương, lớp 11 trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).
Vòng thi APMO ở Việt Nam gồm 22 thí sinh. Các em làm bài thi gồm 5 câu hỏi, mỗi câu 7 điểm, diễn ra trong 4 giờ. Danh sách top 10 được gửi tới Hội đồng APMO quốc tế để xếp hạng (huy chương vàng, bạc, đồng) cùng học sinh các nước tham dự. Ban tổ chức APMO dự kiến công bố kết quả vào ngày 1/6.

Trần Đại Thành Danh (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Thầy Trần Nam Dũng - Phó Hiệu trường Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - chia sẻ thêm về cách xếp loại huy chương trong cuộc thi APMO: "Theo quy chế kỳ thi, các nước sẽ tự tổ chức vòng thi của nước mình, và số thí sinh tham dự không cố định. Tuy nhiên, mỗi nước sẽ chỉ chọn ra 10 bài thi tốt nhất để gửi về cho BTC (các nước tự chấm theo đáp án của BTC). Để đạt huy chương vàng (HCV), dĩ nhiên thí sinh phải có điểm cao nhất trong 10 bạn nước của mình. Tuy nhiên, đó mời là điều kiện cần. Để tránh trường hợp HCV nhưng lại có điểm quá thấp, điều lệ đưa ra quy định về điểm chuẩn. Cụ thể, để được HCV, thí sinh phải thỏa thêm điều kiện có điểm >= m + s trong đó m là điểm trung bình của tất cả các thí sinh thuộc top 10 mỗi nước và s là độ lệch chuẩn".
Theo thầy Dũng: "Hiện nay chúng ta mới chỉ biết kết quả của các học sinh Việt Nam và chọn được 10 bạn có điểm cao nhất. Còn các bạn sẽ được huy chương gì thì cần phải chờ BTC tổng kết và ra điểm chuẩn".

Các học sinh tham dự kỳ thi APMO 2026 (Ảnh: VIASM)
APMO là một cuộc thi Toán học quốc tế dành cho học sinh phổ thông của các quốc gia trong khu vực Vành đai Thái Bình Dương. Lần đầu được tổ chức vào năm 1989, trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, APMO đã trở thành một kỳ thi Toán học có uy tín quốc tế cao, thu hút sự tham gia rộng rãi của cộng đồng Toán học khu vực và thế giới. Từ năm 2026, Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức Kỳ thi APMO với vai trò nước điều phối chính trong 3 năm liên tiếp 2026-2028, đồng thời Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được Bộ GD&ĐT giao chủ trì tổ chức Kỳ thi APMO tại Việt Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.