Từng bước làm chủ và dẫn dắt, thúc đẩy phát triển công nghệ an ninh, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo ở tầm quốc gia, khu vực và quốc tế. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an. (Ảnh: TTXVN)
Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh đã đào tạo hàng vạn cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ và công nghệ cho lực lượng Công an nhân dân; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, hợp tác quốc tế, đồng thời góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học, kỹ thuật và công nghệ.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của Học viện cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên trong hơn 70 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ và yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Học viện trở thành trụ cột chiến lược của ngành Công an và quốc gia trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, làm chủ và dẫn dắt công nghệ an ninh. Mục tiêu đến năm 2045, Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo về kỹ thuật, công nghệ an ninh hàng đầu Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế khu vực, quốc tế, hướng tới nhóm 1.500 đại học hàng đầu thế giới về giảng dạy công nghệ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: "Rà soát, điều chỉnh hệ thống ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng tập trung, chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm, bám sát các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia, công nghiệp an ninh; ưu tiên các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như kỹ thuật Công an nhân dân, trinh sát kỹ thuật, an ninh mạng, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ chip bán dẫn; nghiên cứu đưa vào giảng dạy một số ngành, lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới, như: công nghệ sinh học, công nghệ tế bào, công nghệ gen, điện toán đám mây, điện toán lượng tử, blockchain, robot và tự động hóa, công nghệ vũ trụ và các công nghệ mới có tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Để đi đầu thực hiện các Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Chiến lược an ninh quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Học viện xây dựng chiến lược đặc biệt, sớm hình thành đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành vừa vững bản lĩnh chính trị, vừa giỏi chuyên môn, có năng lực nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập quốc tế; đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả các đề án, dự án lớn, tạo nền tảng cho bước phát triển đột phá.
Đối với cơ sở mới của Học viện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xác định đây không chỉ là nơi xây dựng trường lớp mà phải hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển và chuyển giao công nghệ an ninh hiện đại. Đầu tư phải đi trước một bước, có trọng tâm, trọng điểm, tạo năng lực mới về đào tạo, nghiên cứu và làm chủ công nghệ, tránh dàn trải, lãng phí.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.