Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
Người bệnh T.T.N., 58 tuổi, ở Ninh Bình, nhập Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng đau nhiều khi nuốt, không thể ăn uống, vùng cổ sưng đau và hạn chế vận động.
Trước đó khoảng 16 ngày, người bệnh bị hóc xương cá nhưng không được lấy ra. Sau vài ngày, vùng cổ bắt đầu sưng đau.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính vùng cổ có tiêm thuốc cản quang cho thấy một ổ áp xe ở vùng hạ họng, phía trước cột sống, kích thước khoảng 25 x 6 x 35 mm. Trong ổ áp xe có một dải tăng tỷ trọng dài khoảng 13 mm, nghi là dị vật xương cá. Mô mềm xung quanh bị thâm nhiễm, kèm các bóng khí cạnh thực quản.
Các bác sĩ nhận định dị vật đã tồn tại lâu ngày và gây biến chứng áp xe, cần lấy bỏ và xử trí ổ nhiễm trùng để hạn chế nguy cơ viêm nhiễm lan rộng.
Ekip nội soi kiểm tra thực quản nhưng không phát hiện dị vật trong lòng thực quản. Qua hội chẩn, các bác sĩ nhận định xương cá có thể đã xuyên qua thành thực quản, nằm trong phần mềm vùng cổ.
Người bệnh được phẫu thuật mở cạnh cổ. Các bác sĩ tiếp cận vùng tổn thương, dẫn lưu ổ mủ quanh thực quản và thành sau hạ họng, đồng thời tìm thấy và lấy dị vật xương cá nằm ngoài thực quản.
Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị và theo dõi. Sau 5 ngày, tình trạng đau giảm, người bệnh ăn uống trở lại bình thường.
Theo các bác sĩ, xương cá là dị vật sắc nhọn, có thể gây tổn thương niêm mạc họng, thực quản và trong một số trường hợp xuyên qua thành thực quản, tạo ổ nhiễm trùng hoặc áp xe vùng cổ.
Khi bị hóc xương cá, người dân không nên cố nuốt cơm, thức ăn hoặc sử dụng các biện pháp dân gian để đẩy xương xuống, bởi có thể khiến dị vật cắm sâu hơn. Nếu xuất hiện đau cổ, nuốt đau hoặc cảm giác vướng sau khi ăn, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí phù hợp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.