Giữ trật tự vỉa hè, nhưng vẫn phải giữ "hồn phố", bài toán không dễ tại đô thị cổ Hội An, TP Đà Nẵng. Khi hàng rong vừa là sinh kế, vừa là một phần bản sắc, việc quản lý sao cho hài hòa giữa bảo tồn và phát triển đang trở thành câu chuyện được đặt ra lúc này.
Những con đường từng ken đặc hàng quán, vật dụng buôn bán nay đã trả lại khoảng không vốn có cho người đi bộ. Hầu hết các cửa hàng, quầy lưu niệm đã chủ động sắp xếp lại không gian, đưa hoạt động kinh doanh vào bên trong.
Không áp dụng một cách cứng nhắc, Hội An lựa chọn cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc thù không gian phố cổ. Nhiều tuyến đường không có vỉa hè, hoặc chỉ rộng chưa đầy nửa mét. Ranh giới giữa lòng đường và lối đi bộ gần như xóa nhòa. Bởi vậy, việc lập lại trật tự không chỉ là kẻ vạch, mà còn là bài toán ứng xử với thực tế đô thị di sản.

Hội An đang tính đến một hướng đi dung hòa: xây dựng lại đề án hàng rong, gắn với văn hóa phố cổ và tiêu chí "nhân tình thuần hậu". (Ảnh: PLO)
Ông Trần Hoàng Phước (phường Hội An, TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Chúng ta phải xác định rằng hàng rong như thế nào, chứ trước đây đối với Hội An vẫn có hàng rong. Vì trên tuyến phố vẫn luôn có những gánh chè, những gánh đậu hũ, những gánh xí để người ta gánh đi bán dạo, ngồi trên vỉa hè bán cho bà con quanh xóm hoặc những người đi đường ngang qua dùng".
Anh Lê Trần Nam (hướng dẫn viên du lịch) cho hay: "Đối với những khách đến từ phương Tây, người ta rất thích trải nghiệm hàng quán trên vỉa hè vì nó rất gần gũi".
Hội An đang tính đến một hướng đi dung hòa: xây dựng lại đề án hàng rong, gắn với văn hóa phố cổ và tiêu chí "nhân tình thuần hậu".
Ông Nguyễn Đức Bình (Bí thư Đảng ủy phường Hội An, TP Đà Nẵng) cho biết: "Chúng tôi sẽ xây dựng lại đề án hàng rong cũng như đề án Hội An nhân tình thuần hậu để xin Ban Thường vụ Thành ủy cũng như UBND Thành phố. Khi được Thành phố cho phép thì chúng tôi mới triển khai".
Ở tầm rộng hơn, câu chuyện vỉa hè Hội An cũng là câu chuyện chung của Đà Nẵng khi du lịch không chỉ là phát triển, mà còn là "trở về". "Chạm về nguyên bản" - thông điệp của chương trình kích cầu du lịch 2026 - không chỉ là khẩu hiệu, mà là một lựa chọn phát triển.
Nguyên bản là trả lại sự êm đềm, trật tự và vẻ đẹp vốn có của phố cổ. Với Hội An, lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là câu chuyện quản lý đô thị, mà còn là cách Hội An lựa chọn bản sắc phát triển cho mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.