Hội Chữ thập đỏ kết nối những tấm lòng thiện nguyện, lan tỏa giá trị nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn bền bỉ thực hiện sứ mệnh nhân đạo, kết nối những tấm lòng thiện nguyện, lan tỏa yêu thương và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hôm nay (27/7), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nhân đạo, an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Giữa lúc thiên tai khốc liệt, sự sống mong manh, điều cần nhất không chỉ là sự hỗ trợ, mà còn là niềm tin rằng mình không đơn độc.

Có những tấm lòng luôn sẵn sàng sẻ chia để tiếp thêm hy vọng. Màu áo đỏ của những người làm công tác Chữ thập đỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở những nơi người dân cần giúp đỡ.

Trong 5 năm qua, từ sự chung tay của cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn: Hơn 52 triệu lượt người được trợ giúp; Hơn 21.000 tỷ đồng được huy động; Hơn 6,6 triệu đơn vị máu được tiếp nhận; Hơn 14,4 triệu lượt người được chăm sóc sức khỏe, huấn luyện sơ cấp cứu.

Hội Chữ thập đỏ kết nối những tấm lòng thiện nguyện, lan tỏa giá trị nhân đạo - Ảnh 1.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục hướng tới một nền nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Không chỉ hỗ trợ trong lúc cấp bách, nhiều hoạt động nhân đạo hôm nay hướng tới giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài. Một mái nhà mới, một sinh kế, hay một cơ hội để bắt đầu lại... đôi khi chính là điều giúp một gia đình vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất.

Ông Lê Ngọc Dân (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: "Hội Chữ Thập đỏ hỗ trợ cho gia đình chúng tôi lợp lại nhà. Gia đình chúng tôi rất phấn khởi". 

Nhân đạo cũng bắt đầu từ sự chủ động. Thay vì chỉ có mặt sau thiên tai, Hội đã tập huấn cho nhiều địa phương kỹ năng ứng phó, xây dựng đội phản ứng nhanh và những cộng đồng an toàn hơn; đồng thời, đào tạo kỹ năng cứu người cơ bản ngay trong những phút đầu tiên của tai nạn hay sự cố.

Sinh viên Nguyễn Thị Minh Châu (Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Tập huấn sơ cấp cứu rất ý nghĩa, giúp em có thêm kiến thức sơ cấp cứu kịp thời và đúng cách".

Những năm gần đây, công tác nhân đạo đang thay đổi theo cách gần gũi hơn với người dân. Chỉ với vài thao tác trên nền tảng số, người cần giúp có thêm một kênh kết nối, còn người muốn giúp cũng dễ dàng gửi gắm sự tin tưởng, để mỗi nguồn lực thiện nguyện được kết nối minh bạch, hiệu quả.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục hướng tới một nền nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững. Dù cách làm có thay đổi thế nào, điều cốt lõi vẫn không đổi: ở đâu còn những người cần được giúp đỡ, ở đó vẫn sẽ có những cánh tay sẵn sàng sẻ chia, để lòng nhân ái tiếp tục được lan tỏa mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.