Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Quốc hội)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì Hội nghị.
Năm 2025, hai cơ quan đã tích cực, chủ động phối hợp trong việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện xã hội cũng như trong công tác tiếp xúc, tổng hợp kiến nghị cử tri và nhiều công tác quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quốc hội)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai bên trong năm 2025, nhất là việc tham gia sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 cùng một số Luật, Nghị quyết quan trọng. Đặc biệt hai bên đã chuẩn bị rất tích cực, khẩn trương cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,69% và không có địa phương nào phải bầu lại.
"Chúng ta chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là chuẩn bị cả năm 2025 để ngày 15/3 vừa qua có cuộc bầu cử thắng lợi. Dự kiến chúng ta sẽ rà soát tổng hợp, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp chiều ngày 21/3 để công bố danh sách trúng cử, chỉ đạo các địa phương sớm kiện toàn Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và chuẩn bị các điều kiện để ngày 6/4 Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ nhất", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Quốc hội)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị trong năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường phối hợp hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu. Hai bên cần đặc biệt chú ý việc thực hiện nghiêm túc chương trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm cụ thể hóa lời hứa và chương trình hành động; đồng thời cùng tìm giải pháp, cơ chế trong điều hành để thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh - đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quốc hội)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, 2026 là năm đầu triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đòi hỏi công tác phối hợp giữa hai cơ quan cần tiếp tục được tăng cường, chủ động, thực chất và gắn bó chặt chẽ hơn; trong đó, tiếp tục tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức thành viên mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường phối hợp trong việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật, các chủ trương, chính sách lớn. Hai bên cũng cần quan tâm hơn nữa đến việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.